Trung tâm thương mại Ukraine chìm trong biển lửa, 50 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2022 | 2:36:52 PM

Một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchug (miền Trung Ukraine) đã bốc cháy dữ dội chiều muộn 27/6. Thống đốc khu vực sau đó cho biết vụ việc khiến 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong trung tâm thương mại có "hơn 1.000 thường dân”.

20 xe chữa cháy và hơn 115 nhân viên cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Thống đốc Vùng Poltava – Dmitry Lunin sau đó thông báo vụ cháy khiến 10 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Chính quyền Ukraine cáo buộc Nga tấn công tòa nhà này.



Video từ hiện trường cho thấy có hàng chục người - chủ yếu mặc quân phục - chạy tán loạn trong bãi đậu xe (gần như trống trơn) bên ngoài tòa nhà đang bốc cháy. Báo Nga đặt câu hỏi vì sao lại có ít xe hơi như vậy, nếu thực sự trong trung tâm thương mại có 1.000 người.

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng trung tâm thương mại nói trên nằm ngay cạnh một nhà máy sản xuất và sửa chữa máy móc hạng nặng Kredmash. Tổ hợp này nằm gần một ngã ba đường sắt - nơi thường được quân đội Nga coi là mục tiêu.

Báo giới địa phương trước đây cũng từng tiết lộ nhà máy Kredmash đã tham gia vào việc sửa chữa và tân trang các xe bọc thép quân sự.

Quân đội Nga chưa lên tiếng về cáo buộc của Ukraine. Nhưng Matxcơva từng nhiều lần khẳng định rằng quân đội Nga rất nỗ lực để tránh thương vong cho dân thường và chỉ nhắm mục tiêu vào các lực lượng quân sự và hậu cần của chính quyền Kiev bằng vũ khí chính xác cao.

Hôm 26/6, Chính phủ Ukraine cáo buộc một tên lửa Nga đã tấn công một tòa chung cư ở Kiev, khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Quân đội Ukraine cũng cho biết họ đã bắn hạ 2 trong số 6 tên lửa Nga.

Tuy nhiên theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công ngày 26/6, 4 tên lửa chính xác cao của Nga đã nhắm vào nhà máy rocket Artyom ở Kiev – nơi sản xuất đạn dược cho pháo binh Ukraine.

Không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại trong quá trình này.

Lực lượng Ukraine ở Kiev được cho là đã cố gắng đánh chặn tên lửa Nga bằng những hệ thống phòng không triển khai xung quanh thành phố, bao gồm S-300 và Buk M1. Những hệ thống này đã phóng ít nhất 10 quả rocket để đối phó với cuộc không kích.

Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng do sự thiếu liên kết giữa các hệ thống phòng không, nên 2 quả rocket của hệ thống S-300 đã bị bắn hạ bởi chính hệ thống Buk M1 của Ukraine. Một quả rocket trong số đó đã rơi trúng một tòa chung cư, gây thương vong cho dân thường.

(Theo TPO)

Các tin khác
Đồng won của Hàn Quốc.

Theo Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho, việc tăng lương quá mức không chỉ làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát mà còn mở rộng khoảng cách lương giữa các công ty lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người dân Tokyo di chuyển trên đường phố trong thời tiết nóng nặc.

Nhiệt độ tại Tokyo trong ngày 28/6 ước tính ở mức 36 độ sau 3 ngày liên tiếp vượt 35 độ C, đánh dấu đợt thời tiết nắng nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ lần nắng nóng kỷ lục ghi nhận năm 1875.

Sri Lanka sẽ chỉ cấp nhiên liệu cho các dịch vụ thiết yếu cho đến ngày 10/7.

Lệnh ngừng cung cấp nhiên liệu cho xe cá nhân kéo dài 2 tuần được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đối mặt với tình trạng nợ và cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng.

Phía sau chiếc xe đầu kéo ở San Antonio, tiểu bang Texas, Mỹ, ngày 27-6.

Ngày 28-6, hơn 40 thi thể nghi là người di cư đã được tìm thấy bên trong và xung quanh một chiếc xe đầu kéo bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố San Antonio (tiểu bang Texas, Mỹ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục