Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Lysychansk

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/7/2022 | 9:16:17 AM

Ông Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Lysychansk song tuyên bố sẽ giành lại thành phố nhờ vũ khí tầm xa của phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Kiev hồi đầu tháng 4.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Kiev hồi đầu tháng 4.

"Nếu các chỉ huy quân đội của chúng tôi rút quân khỏi một số địa điểm nhất định trên mặt trận, nơi đối phương có lợi thế hơn về hỏa lực, thì điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, và điều này cũng đúng với Lysychansk ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm 3/7 nói trong video đăng trên mạng. "Chúng tôi sẽ trở lại nhờ chiến thuật của mình, nhờ nguồn cung cấp vũ khí hiện đại ngày càng tăng lên".

Ông cho biết Nga đang tập trung hỏa lực ở mặt trận Donbass, miền đông đất nước, nhưng Ukraine sẽ đáp trả bằng các loại vũ khí tầm xa, như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ.

"Thực tế là bảo vệ mạng sống của binh lính, người dân cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Chúng ta sẽ xây dựng lại các bức tường, chúng ta sẽ giành lại đất đai nhưng ưu tiên trên hết là con người phải được bảo vệ", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Kể từ khi từ bỏ mục tiêu là thủ đô Kiev, các lực lượng Nga đã tập trung chiến dịch quân sự của mình vào vùng trung tâm công nghiệp Donbass, gồm các khu vực Lugansk và Donetsk, nơi phe ly khai thân Moskva đã giao tranh với quân đội Ukraine từ năm 2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm qua thông báo quân đội nước này và phe ly khai đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk sau khi chiếm thành phố Lysychansk.


Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. 

Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định kiểm soát Lysychansk là chiến thắng lớn của Nga. Điều này đồng nghĩa lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát phần lớn vùng Donbass, khu vực có nhiều mỏ khai thác và những cánh đồng rộng lớn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, nhận định nếu mở rộng quy mô chiến dịch, Nga có thể tiến tới bờ đông sông Dnipro và về cơ bản chia Ukraine thành hai phần. Kịch bản này được nhận định là xấu nhất đối với Ukraine, song cũng rất khó xảy ra, khi nguồn lực của hai bên đang cạn kiệt nhanh chóng.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ruja Ignatova được mệnh danh là

Ruja Ignatova, người được mệnh danh là "Nữ hoàng tiền số" đã bị Cục điều tra Liên bang (FBI) đưa vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất trên toàn cầu, sau khi bị cáo buộc lừa đảo 4 tỷ USD.

Người dân hoảng loạn chạy khỏi trung tâm thương mại ở Copenhagen thời điểm xảy ra xả súng ngày 3/7

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở trung tâm thương mại Copenhagen, Đan Mạch hôm 3/7. Cảnh sát địa phương không loại trừ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phân tích của Viện Y tế Quốc gia (INS) của Peru cho thấy bộ gene của virus được phát hiện ở Peru khác với các bộ gen gây ra đợt bùng phát hiện nay ở Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ và Canada.

Quang cảnh một phiên họp tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2-7, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hiệp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky cho biết, việc loại trừ Nga khỏi Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) chỉ có thể xảy ra nếu toàn bộ LHQ bị giải tán và thành lập mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục