NATO chính thức khởi động phê chuẩn Phần Lan, Thuỵ Điển làm thành viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/7/2022 | 9:49:00 AM

Tiến trình phê chuẩn việc Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO sẽ phụ thuộc vào mỗi quốc gia thành viên NATO và thường kéo dài từ 8 đến 12 tháng.

NATO chuẩn bị kết hợp Phần Lan và Thụy Điển.
NATO chuẩn bị kết hợp Phần Lan và Thụy Điển.

30 quốc gia thành viên khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO ngày hôm nay, 5/7, sẽ chính thức ký nghị định thư về việc kết nạp Phần Lan và Thuỵ Điển vào NATO để qua đó khởi động tiến trình phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu tại Nghị viện mỗi quốc gia thành viên NATO.

Nghị định thư được ký trong ngày 5/7 tại Brussels sẽ chính thức khởi động tiến trình xét duyệt đơn xin gia nhập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO của Phần Lan và Thuỵ Điển. Để được trở thành thành viên chính thức của Liên minh quân sự, hai quốc gia Bắc Âu cần nhận được sự đồng ý của Nghị viện toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO. 

Trong ngày 4/7, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, Antti Kaikkonen  và Ngoại trường Thuỵ Điển, Ann Linde đã có các thảo luận cuối cùng với các quan chức NATO, tại Brussels để khẳng định một cách chính thức nguyện vọng gia nhập NATO cũng như năng lực đáp ứng với các nghĩa vụ chính trị, pháp lý và quân sự của khối.

Trước đó, tại cuộc họp Thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần trước tại Madrid, Tây Ban Nha, các nước thành viên NATO đã chính thức gửi lời mời Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập Liên minh quân sự, sau khi rào cản cuối cùng là sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ được gỡ bỏ.

Việc Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO sẽ là sự kiện có tính bước ngoặt, tạo nên thay đổi về cấu trúc an ninh lớn nhất tại châu Âu kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và được xem là một trong những hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tiến trình phê chuẩn việc Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO sẽ phụ thuộc vào mỗi quốc gia thành viên NATO và thường kéo dài từ 8 đến 12 tháng. Tuy nhiên tại Thượng đỉnh NATO tuần trước, hầu hết các nước thành viên NATO đều cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn để Phần Lan, Thuỵ Điển sớm trở thành thành viên đầy đủ của NATO, qua đó loại bỏ các nguy cơ về an ninh với hai quốc gia này trong thời gian chờ đợi. 

Ẩn số duy nhất vẫn là thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayip Erdogan mặc dù đã rút lại việc phản đối Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO nhưng vẫn cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản tiến trình này nếu hai quốc gia Bắc Âu không thực hiện các cam kết và nhượng bộ đã ký trong Thoả thuận 3 bên với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó gây tranh cãi nhất là việc dẫn độ một số thành viên lực lượng người Kurd, mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là thuộc thành phần khủng bố, hiện đang sống ở Phần Lan và Thuỵ Điển về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chân dung nghi phạm Robert E. Crimo III.

Cảnh sát trưởng thành phố Highland Park (bang Illinois) cho biết họ đã xác định được nghi phạm liên quan đến vụ xả súng nhằm vào đoàn diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Mỹ ngày 4/7.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  phát biểu qua video trực tuyến trước Hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ở Lugano, Thụy Sĩ ngày 4/7.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, công cuộc tái thiết nước này hậu xung đột với Nga thông qua một kế hoạch phục hồi trị giá tới 750 tỷ USD cần sự chung tay của quốc tế.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả sún. Ảnh chụp màn hình ABC7

Gần 40 người đã chết và bị thương trong một vụ xả súng vào đám đông tham gia lễ diễu hành nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại thành phố Highland Park thuộc bang Illinois.

Hội nghị đã thông qua Thông cáo báo chí chung và 4 tuyên bố chung về tăng cường hợp tác nông nghiệp, phòng chống thiên tai, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, và giao lưu giữa các nền văn minh MLC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục