Truyền thông Anh: Thủ tướng Boris Johnson chấp nhận từ chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2022 | 3:58:49 PM

Ngày 7-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý từ chức, song cho biết ông muốn tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi Đảng Bảo thủ có lãnh đạo mới, theo Đài BBC.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Phố Downing
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Phố Downing

Ông Johnson đã nói chuyện với ông Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922 - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ, và đồng ý từ chức. Theo báo Guardian, quyết định được đưa ra vào khoảng 8h30 sáng 7-7 giờ địa phương.

Báo Insider dẫn nguồn tin cho biết ông Johnson sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ, song nói ông muốn giữ chức thủ tướng Anh cho đến khi Đảng Bảo thủ bầu lãnh đạo mới vào thời điểm diễn ra hội nghị của đảng vào tháng 10 năm nay.

Phát ngôn viên văn phòng thủ tướng cho biết ông Johnson sẽ đưa ra tuyên bố trước toàn quốc trong ngày 7-7.

Thông tin về việc ông Johnson từ chức cũng làm nóng cuộc đua vào ghế lãnh đạo Đảng Bảo thủ, sẽ diễn ra vào mùa hè này. Đài BBC cho biết nước Anh dự kiến sẽ có thủ tướng mới vào mùa thu năm nay.

Ông Johnson đã chịu áp lực từ chức từ các bộ trưởng cấp cao và sự phản đối đang gia tăng ngay trong nội bộ đảng của ông. Hơn 50 quan chức trong Chính phủ Anh đã từ chức trong hai ngày qua. 

Ngày 7-7, bộ trưởng phụ trách các vấn đề Bắc Ireland trong Chính phủ Anh Brandon Lewis đã tuyên bố từ chức. Thứ trưởng Văn hóa Chris Philp và Thứ trưởng Tài chính Helen Whately cũng đưa ra quyết định tương tự cùng ngày. 

Bộ trưởng Lewis và Thứ trưởng Philp là hai trong số nhiều quan chức cấp cao của Đảng Bảo thủ kêu gọi Thủ tướng Johnson từ chức, sau loạt bê bối ảnh hưởng đến chính phủ trong thời gian qua. Mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cũng đã kêu gọi ông Johnson từ chức.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã đột ngột từ chức cách nhau chỉ vài phút vào hôm 5-7. Ông Sunak từ lâu đã có quan hệ căng thẳng với Thủ tướng Johnson về định hướng chính sách kinh tế. 

Bộ trưởng Javid thì nói rằng ông, nhiều nhà lập pháp và công chúng đã mất niềm tin vào khả năng điều hành của Thủ tướng Johnson vì lợi ích quốc gia sau một loạt vụ bê bối. Ông Javid cho biết bản thân "không còn có thể tiếp tục phục vụ trong chính phủ này với lương tâm tốt nữa”. 

Danh sách những người từ chức còn có Bộ trưởng Trẻ em và gia đình Anh Will Quince, Trưởng cố vấn pháp lý của Vương quốc Anh Alex Chalk, Phó chủ tịch Đảng Bảo thủ Bim Afolami, quan chức cấp cao phụ trách giao thông Laura Trott… 

Ngay sau thông tin Thủ tướng Johnson sẽ từ chức, chứng khoán Anh tăng điểm với chỉ số FTSE 250 tăng 0,9%, đạt mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 7-7, theo Reuters.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hình ảnh dưới kính hiển vi cho thấy virus đậu mùa khỉ trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân.

Ngoài trường hợp ở Singapore, ngày 6/7, Bộ Y tế Ecuador và Bộ Y tế Dominicana đã thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ lây lan của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới.

Nigeria hơn 400 tù nhân bỏ trốn sau khi IS tấn công vào nhà tù.

440 tù nhân đã bỏ trốn tại một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria sau khi các phần tử khủng bố IS đập phá và gây rối.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa triệu tập một hội nghị chưa từng có tiền lệ nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo vững chắc của đảng trong xã hội, báo chí Triều Tiên đưa tin ngày 7/7.

Ảnh minh họa.

Chuỗi các cuộc họp G20 trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Indonesia bắt đầu từ ngày 1/12/2021 và sẽ kết thúc bằng Hội nghị Thượng đỉnh cũng được tổ chức tại Bali vào ngày 15-16/11 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục