Bắt nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2022 | 1:54:40 PM

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm tiếp cận cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ phía sau và bắn ông bằng súng ngắn. Ông Abe Shinzo đã bị bắn trên đường phố ở phía tây tỉnh Nara.

Cảnh sát đã bắt giữ Yamagami Tetsuya, 41 tuổi ở thành phố Nara với cáo buộc giết người. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng tại hiện trường.

Ông Abe Shinzo được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Nara ở thành phố Kashihara.

NHK cho biết, hai tiếng nổ lớn liên tiếp đã phát ra trong lúc ông Abe phát biểu. Ông Abe bị thương, chảy nhiều máu sau khi trúng đạn vào ngực và được đưa tới bệnh viện.

"Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gục ngã trong khi phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Các báo cáo ban đầu nói ông có thể đã bị thương. Một phóng viên của NHK nghe thấy âm thanh giống như tiếng súng và nhìn thấy ông Abe đang chảy máu", NHK viết. 

Ông Shinzo Abe sinh năm 1954 tại Tokyo, là con trai thứ hai trong một gia đình chính trị nổi tiếng. Mẹ ông, Yoko Kishi, là con gái của cựu Thủ tướng Nhật Bản Nobusuke Kishi, cha ông, Shintaro Abe, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Ông tốt nghiệp khoa khoa học chính trị, Đại học Seikei Tokyo tháng 3/1977 và sau đó bắt đầu học chính trị tại trường Đại học Nam California. Tháng 4/1979, ông bắt đầu làm việc cho công ty Kobe Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ 3 Nhật Bản, nơi ông gọi là "điểm khởi đầu cuộc sống trưởng thành của tôi”.

Rời công ty thép, tháng 11/1982, ông Abe trở thành trợ lý cho cha khi đó là ngoại trưởng. Ông được bầu vào Hạ viện Nhật Bản tháng 7/1993.

Trong các năm 2003-2005, ông lần lượt giữ vị trí tổng thư ký LPD. Năm 2006, Abe trở thành chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do sau cuộc bầu cử. Ngày 26/9/2006, ông được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ 90 của Nhật Bản.

Năm 2007, Abe từ chức thủ tướng lần thứ nhất vì lý do sức khỏe. Đến tháng 12/2012, ông được bầu trở lại làm thủ tướng Nhật Bản, sau khi đảng LPD giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử.

Trở lại nắm quyền vào năm 2012, Abe cho biết ông đã vượt qua căn bệnh đường ruột nhờ sự hỗ trợ của một loại thuốc mới. Vào ngày 24/8/2019, ông trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản tính theo số ngày liên tiếp tại vị, vượt qua kỷ lục trước đó là 2.798 ngày của Eisaku Sato (1901-1975) nắm giữ.

Trong buổi họp báo chiều 28/8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì không muốn bệnh tình gây ảnh hưởng đến những quyết sách quan trọng.

* Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôn mê sâu sau khi bị bắn vào ngực

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu. Trước đó, ông đột nhiên đổ sụp khi đang có bài phát biểu ở thành phố Nara, đài truyền hình NHK đưa tin ngày 8/7. 

Âm thanh nghe như tiếng súng được nghe thấy vào thời điểm đó, và một đối tượng nam giới bị bắt tại hiện trường. Phóng viên đài truyền hình NHK tại hiện trường cho biết họ nghe thấy hai âm thanh liên tiếp khi ông Abe đang phát biểu.

Ông Abe nổi tiếng thế giới nhờ các chính sách kinh tế của chính phủ ông, thường gọi là Abenomics. Ông chủ trương nới lỏng tiền tệ, kích thích tài chính và cải cách cơ cấu kinh tế.

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin ông Abe bất tỉnh và có vẻ bị ngưng tim.

(Theo VTC)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga chưa thực sự bắt đầu gì ở Ukraina và sẵn sàng đàm phán với Kiev.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo ngày 24/11/2020.

Hãng tin NHK cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn vào ngực trong khi đang phát biểu tại Nara ngày 8/7. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng.

Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat  trong buổi họp tháng 4/2019 tại Westminster, London.

Nghị sĩ Tom Tugendhat, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại quốc hội Anh, tuyên bố ứng cử làm thủ tướng kế nhiệm ông Boris Johnson.

Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng nhằm vào đoàn diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập ở khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 4/7/2022.

Số liệu của Gun Violence Archive - tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ - cho thấy kể từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra hơn 300 vụ xả súng hàng loạt ở nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục