Ủy ban Hạ viện Mỹ yêu cầu lãnh đạo các công ty sản xuất súng điều trần

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2022 | 7:38:07 AM

Số liệu của Gun Violence Archive - tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ - cho thấy kể từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra hơn 300 vụ xả súng hàng loạt ở nước này.

Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng nhằm vào đoàn diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập ở khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 4/7/2022.
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng nhằm vào đoàn diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập ở khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 4/7/2022.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu các giám đốc điều hành (CEO) của ba nhà sản xuất súng ra điều trần vào ngày 20/7 tới như một phần của cuộc điều tra về ngành công nghiệp vũ khí sau loạt vụ xả súng gây rúng động nước này.

Theo thư gửi các công ty trên, Ủy ban đã yêu cầu CEO của thương hiệu Smith & Wesson; Sturm, Ruger & Co. và Daniel Defense trình diện.

Chủ tịch ủy ban Carolyn Maloney đã bày tỏ "vô cùng lo lắng” khi các nhà sản xuất súng tiếp tục thu lợi nhuận từ việc bán vũ khí chiến tranh, bao gồm cả súng trường tấn công kiểu AR-15.

Đại diện của các công ty sản xuất súng hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Các nghị sỹ đã cho các CEO đến ngày 9/7 để phản hồi ủy ban.

Dư luận Mỹ đang rất quan tâm vấn đề súng đạn. Số liệu của Gun Violence Archive - tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ - cho thấy kể từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra hơn 300 vụ xả súng hàng loạt.

Ngày 24/5 vừa qua, một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng.

Sau vụ xả súng tại trường học này, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy dự luật "Vì cộng đồng an toàn hơn" để siết chặt kiểm soát súng đạn. Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật này.

Đây là một nỗ lực liên bang mới quan trọng nhất nhằm giải quyết nạn bạo lực súng đạn tại Mỹ kể từ khi lệnh cấm vũ khí tấn công có hiệu lực trong 10 năm hết hiệu lực vào năm 1994.
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Phố Downing

Ngày 7-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý từ chức, song cho biết ông muốn tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi Đảng Bảo thủ có lãnh đạo mới, theo Đài BBC.

Hình ảnh dưới kính hiển vi cho thấy virus đậu mùa khỉ trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân.

Ngoài trường hợp ở Singapore, ngày 6/7, Bộ Y tế Ecuador và Bộ Y tế Dominicana đã thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ lây lan của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới.

Nigeria hơn 400 tù nhân bỏ trốn sau khi IS tấn công vào nhà tù.

440 tù nhân đã bỏ trốn tại một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria sau khi các phần tử khủng bố IS đập phá và gây rối.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa triệu tập một hội nghị chưa từng có tiền lệ nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo vững chắc của đảng trong xã hội, báo chí Triều Tiên đưa tin ngày 7/7.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục