Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot ấn định phiên xét xử cuối cùng

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2022 | 7:42:04 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia (ECCC) sẽ xử phiên cuối cùng đối với kháng cáo của Khieu Samphan - người đứng đầu nhà nước "Campuchia Dân chủ" thời chế độ Pol Pot - vào ngày 22/9 tới.

Trước đó, vào tháng 11/2018, ECCC đã kết án Khieu Samphan mức án tù chung thân vì tội ác diệt chủng đối với người Việt Nam, tội ác chống lại loài người và vi phạm nghiêm trọng các Công ước Geneva và hợp nhất bản án này với bản án chung thân trong vụ án 002/01.

Vụ án 002/1 chủ yếu tập trung vào các tội ác chống lại loài người liên quan đến việc cưỡng bức di chuyển dân cư từ Phnom Penh và các khu vực khác (giai đoạn 1 và 2); vụ hành quyết binh lính cộng hòa Khmer tại địa điểm hành quyết Toul Po Chrey năm 1975. Vụ án 002/2, tập trung vào tội ác diệt chủng người Chăm và người Việt, cưỡng ép kết hôn, cưỡng hiếp và các tội ác khác.

Năm 2018, ECCC đã kết án tù chung thân đối với Khieu Samphan và Nuon Chea - nhân vật cấp cao thứ 2 trong thời kỳ Pol Pot - vì các tội ác chống lại loài người, tuy nhiên Nuon Chea đã chết năm 2019.

Trong khi đó, phiên tòa xét xử Ieng Sary kết thúc khi bị cáo chết năm 2013. Còn Ieng Thirith - vợ của Ieng Sary - không thể tham dự phiên tòa xét xử do bị mất trí nhớ. Nhân vật này được trả tự do năm 2012 và chết năm 2015.

Trong vụ án 001, ECCC đã kết án tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, biệt danh là "Duch" - cai ngục nhà tù Tuol Sleng S-21, vì các tội ác chống lại loài người và vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva. Nhân vật này đã chết hồi tháng 9/2020.

ECCC được thành lập năm 2006 do Liên hợp quốc bảo trợ. Theo người phát ngôn ECCC Net Pheaktra, tòa án sẽ kết thúc nhiệm kỳ vĩnh viễn vào cuối năm 2022, tuy nhiên một số công tác vẫn cần phải duy trì.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục