Tổng thống Hàn Quốc đưa ra lời đề nghị mới với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2022 | 2:50:44 PM

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời đề nghị mới với Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong bài phát biểu ngày 15/8
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong bài phát biểu ngày 15/8

Trong bài phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 15/8 nhân kỷ niệm 77 năm kết thúc chế độ thuộc địa của thực dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính quyền của ông sẽ đưa ra đề nghị viện trợ kinh tế để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

"Sáng kiến của tôi sẽ giúp cải thiện đáng kể nền kinh tế và cuộc sống của người dân Triều Tiên. Một chương trình hỗ trợ lương thực quy mô lớn, cải thiện hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ thống truyền tải và phân phối điện, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giao thông sẽ được tiến hành nếu Triều Tiên bắt đầu một quy trình phi hạt nhân hóa một cách thực chất", ông Yoon nói.

Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng là một điều kiện "tiên quyết" nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và trên toàn thế giới.

Tuyên bố trên của ông Yoon được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên lên tiếng phản đối đề nghị phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo Bình Nhưỡng, ý tưởng của ông Guterres là thiếu khách quan, không công bằng và xâm phạm đến chủ quyền của Triều Tiên.

Cũng trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định chính quyền của ông sẽ gác lại quá khứ và tăng cường hợp tác với Nhật Bản.

"Ngày nay, Nhật Bản là một đối tác quan trọng của chúng tôi. Khi quan hệ Hàn - Nhật hướng tới một tương lai phía trước, dựa trên các giá trị phổ quát và tầm nhìn chung được chia sẻ bởi 2 nước, điều đó cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề lịch sử còn tồn đọng", ông Yoon nhấn mạnh.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Bên trong nhà thờ Abu Sefein Coptic sau vụ cháy.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, sự cố chập điện là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà thờ Abu Sefein ở thành phố Giza, Ai Cập vào ngày 14/8.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

EU sẽ thảo luận ngừng cấp thị thực Schengen đối với công dân Nga.

Hôm 14/8, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk cho biết Warsaw đang lên dự thảo đề xuất từ chối cấp thị thực cho du khách Nga trên toàn EU.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover đã lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU đối với Nga, cho đây là hành động sai trái và cảnh báo nền kinh tế của khối sẽ bị tàn phá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục