Đánh bom đồng loạt 17 địa điểm khắp miền Nam Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/8/2022 | 2:14:19 PM

Ngày 17/8, ít nhất 17 địa điểm ở miền Nam Thái Lan bị đánh bom hoặc đốt phá, tạo nên đợt tấn công có vẻ được phối hợp cùng lúc.

Nhân viên an ninh Thái Lan kiểm tra đống đổ nát của một chiếc ôtô sau vụ nổ bên ngoài một khách sạn ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan tháng 8/2016. Ảnh minh họa.
Nhân viên an ninh Thái Lan kiểm tra đống đổ nát của một chiếc ôtô sau vụ nổ bên ngoài một khách sạn ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan tháng 8/2016. Ảnh minh họa.

Đợt tấn công bằng cách đánh bom và đốt phá xảy ra sau nửa đêm, nhằm vào các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng dầu trên khắp 3 tỉnh, khiến ít nhất 7 người bị thương, thông cáo của quân đội và cảnh sát cho biết.

Đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm gây ra loạt tấn công.

Trong mấy thập kỷ qua, các tỉnh miền Nam Thái Lan giáp với Malaysia là nơi xảy ra nhiều cuộc nổi dậy quy mô nhỏ. Chính phủ Thái Lan cho biết các nhóm nổi dậy đòi độc lập cho các tỉnh có phần đông dân số Hồi giáo, gồm Pattani, Yala, Narathiwat và một số khu vực của tỉnh Songkhla.

Hơn 7.300 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ năm 2004, Deep South Watch, tổ chức chuyên theo dõi tình hình bạo lực ở khu vực, cho biết.

Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu từ năm 2013 đã nhiều lần bị gián đoạn.

Đợt tấn công ngày 17/8 xảy ra sau khi Chính phủ Thái Lan khởi động lại tiến trình đàm phán với nhóm phiến quân chính Barisan Revolusi Nasional, sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Bị gạt khỏi vòng đàm phán gần đây nhất, Tổ chức giải phóng thống nhất Patani (PULO) đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom trong tháng Ramadan, cho rằng cuộc đàm phán đó không toàn diện. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm.

Kasturi Makhota, thủ lĩnh của nhóm, khẳng định đợt tấn công lần này không liên quan đến PULO.

(Theo TPO)

Các tin khác
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển trong vòng 25 năm tới.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16-8 cho biết, vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào một vị trí ở biên giới do quân Chính phủ Syria kiểm soát đã khiến 11 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Liên quan đến an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Nga đã giảm mạnh công suất dòng khí đốt đến châu Âu qua đường ống Nord Stream 1.

Quan chức nhiều nước châu Âu đã kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho một mùa đông lạnh giá, sau những đòn cấm vận khí đốt từ Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục