Tổng thống Nga Putin tiết lộ lý do ngừng lệnh động viên một phần

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/11/2022 | 7:57:28 AM

Nhà lãnh đạo Nga Putin cho biết, nước này đã động viên đủ 300.000 quân nhân dự bị, đồng thời có thêm 18.000 người tình nguyện gia nhập quân ngũ.

Binh sĩ Nga.
Binh sĩ Nga.

Theo Tổng thống Putin, quân số của quân đội Nga tăng thêm hơn 300.000 người trong chiến dịch động viên một phần lực lượng dự bị do ông ban bố vào tháng 9 trong bối cảnh chiến sự Ukraine.

Ông Putin đưa ra các tiết lộ trên vào hôm 4/11 sau lễ đặt hoa ở Moscow nhân ngày Đoàn kết.

Tổng thống Nga giải thích: "Chúng tôi đã có 318.000 quân nhân dự bị được động viên. Vì sao lại là 318.000? Là do có thêm tình nguyện viên. Số tình nguyện viên này vẫn không giảm".

Lệnh động viên một phần ở Nga bắt đầu vào ngày 21/9. Bộ Quốc phòng Nga khi ấy nói rằng họ có kế hoạch tăng quân số hiện tại bằng cách gọi nhập ngũ đối với các lính dự bị.

Theo thông tin mới nhất từ ông Putin, 49.000 tân binh nghĩa vụ đã được triển khai ở mặt trận Ukraine, trong khi số còn lại vẫn đang trải qua quá trình huấn luyện.

Tổng thống Putin cũng khẳng định "nhà nước sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ" các gia đình quân nhân dự bị đó, đồng thời ca ngợi phong trào tình nguyện gia nhập quân đội.

Ông Putin công bố kết thúc lệnh động viên một phần vào hôm 31/10.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào ngày 15-16/11. Ảnh: Jakarta Post

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào ngày 15/16-11 tại Bali, Indonesia trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Ngoài chương trình nghị sự chung, các cuộc gặp song phương bên lề đang được lên kế hoạch, với hi vọng tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề toàn cầu.

Phiên họp của Hạ viện Thái Lan. (Ảnh: PBS)

Hạ viện Thái Lan ngày 3/11 đã bỏ phiếu nhất trí thông qua kiến nghị của phe đối lập kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc soạn thảo một bản hiến pháp mới của nước này.

Ông Benjamin Netanyahu và phu nhân.

Ông Benjamin Netanyahu sẽ là thủ tướng tiếp theo của Israel, theo kết quả kiểm phiếu do ủy ban bầu cử trung ương nước này công bố ngày 3/11.

Các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành cấy ghép nội tạng từ lợn sang khỉ hôm 16/10.

Các nhà khoa học tại Bệnh viên Tây Kinh đã cấy ghép nhiều cơ quan nội tạng từ một con lợn vào 4 con khỉ, ba trong số đó sống sót đến nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục