Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về thảm họa giẫm đạp dịp Halloween

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2022 | 5:04:04 PM

Ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xin lỗi về sự cố giẫm đạp trong đêm Halloween gây chết người ở thủ đô Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm hoa để tưởng nhớ các nạn nhân thảm họa giẫm đạp, ngày 1/11.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm hoa để tưởng nhớ các nạn nhân thảm họa giẫm đạp, ngày 1/11.

Đồng thời, Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết sẽ xử lý bất kỳ quan chức nào bị phát hiện có trách nhiệm đối với các phản ứng cẩu thả đối với thảm họa giẫm đạp và cải cách hệ thống quản lý an toàn cũng như lực lượng cảnh sát nước này.

Vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm 29/10, khiến 156 người thiệt mạng, hầu hết ở độ tuổi 20 và 30, và làm bị thương 197 người khác. Vụ việc diễn ra khi những người vui chơi tràn vào các con hẻm hẹp của khu giải trí về đêm nổi tiếng Itaewon để kỷ niệm lễ hội Halloween không bị áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 đầu tiên trong ba năm qua.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời xin lỗi trên trong một cuộc họp để xem xét các quy tắc an toàn trong bối cảnh nước này tiếp tục thương tiếc các nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp. Một cuộc điều tra đang được tiến hành về phản ứng của các nhà chức trách đối với vụ tai nạn.

Ông Yoon Suk-yeol nói: "Tôi không dám so sánh mình với những bậc cha mẹ bị mất con, nhưng với tư cách là Tổng thống, người phải bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, tôi rất đau lòng.

Tôi rất tiếc và có lỗi với tang quyến, những người đang phải gánh chịu nỗi đau sau một thảm kịch khôn lường, tôi xin được chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn".

Cảnh sát Seoul đã phải đối mặt với sự chỉ trích và giám sát nghiêm ngặt của công chúng liên quan tới các phản ứng của họ trong thảm kịch, khi chỉ cử 137 sĩ quan đến khu vực mặc dù ước tính trước có tới 100.000 người sẽ tập trung tại địa điểm xảy ra thảm kịch.

Tuần trước, bản ghi chép của một số cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn cho thấy, nhiều người đã cảnh báo về một mối nguy tiềm ẩn và thúc giục cảnh sát sở tại có các biện pháp can thiệp.

Tổng thống Hàn Quốc ban đầu cho rằng nguyên nhân là do việc xử lý kém của cơ quan chính quyền trong khi có những thiếu sót trong các quy định về quản lý đám đông và an toàn của đất nước. Tuy nhiên, sau khi báo cáo về các bản ghi cuộc gọi được đưa ra, ông đã phản đối mạnh mẽ lực lượng cảnh sát và xin lỗi các nạn nhân cũng như người dân.

Tại cuộc họ hôm 7/11, ông Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ "tổng điều chỉnh" hệ thống quản lý an toàn quốc gia, thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng và bắt những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về những sai sót.

"Đặc biệt, cần phải cải cách sâu rộng trong công tác cảnh sát, vốn là điều cần thiết để chuẩn bị đối phó với nguy hiểm và ngăn ngừa tai nạn nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân", ông Yoon nói.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tỷ phú Mark Zuckerberg đã từng cho biết quy mô của Meta trong năm tới có thể nhỏ hơn hiện nay

Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho hay Meta - công ty mẹ của Facebook - có thể sẽ bắt đầu đợt sa thải nhân sự trên quy mô lớn ngay trong thứ 4 này.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Kishida sẽ tham dự các hội nghị liên quan của ASEAN tại Campuchia, Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia và Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo ông Pratikno - Chánh Văn phòng Tổng thống Indonesia, Giải thưởng Hòa bình quốc tế Imam Hasan bin Ali 2022 là danh hiệu đầy ý nghĩa đối với Tổng thống Joko Widodo và người dân Indonesia.

Những cá nhân và thành viên của các thực thể bị trừng phạt sẽ bị EU cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể an ninh Iran như đóng băng tài sản và cấm đi lại, có thể sẽ được các ngoại trưởng EU thông qua tại cuộc họp sắp tới của nhóm vào ngày 14/11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục