NATO thừa nhận Ukraine tấn công chậm, Đức sẵn sàng đối thoại với Nga

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2023 | 2:26:59 PM

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine diễn ra chậm hơn dự kiến.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine. Tôi hiểu rằng mọi thứ không diễn ra nhanh chóng và thành công như mong đợi, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan về mặt chiến lược cũng như về khả năng chịu đựng áp lực của Ukraine. Và với sự giúp đỡ của chúng tôi, Kiev sẽ đạt được thành công trong cuộc chiến”, ông Geoana trong cuộc phỏng vấn với kênh BTV.

Theo ông, NATO biết rằng cuộc xung đột "sẽ tốn kém và kéo dài” và sẽ "biến thành một cuộc chiến tiêu hao”.

"Tổng thống Zelensky phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nếu muốn lấy lại lãnh thổ, thì phải hi sinh rất nhiều, nhưng ông ấy cũng phải đảm bảo có đủ nhân lực để xây dựng lại đất nước sau khi cuộc chiến kết thúc”, ông Geoana nhấn mạnh.


Đức sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thấy cần thiết và dự định tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người đứng đầu chính phủ Đức cho biết: "Bây giờ trong tình huống này, chúng ta cần phải nói chuyện với ông Putin nhiều lần, đó là những gì tôi đã làm trong quá khứ và những gì tôi sẽ làm lại trong tương lai”.

"Nhưng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đòi hỏi một bước đi quyết định từ phía Nga, điều đó có nghĩa là Moscow phải rút quân. Đây là điều mà ông Putin rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng”, ông Scholz nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Scholz cũng trả lời khi được hỏi liệu chính phủ của ông có chiến lược dài hạn để hỗ trợ Ukraine hay không. Ông đảm bảo, chính quyền Đức sẽ không giảm hỗ trợ Kiev.

"Chúng tôi cũng thấy rõ rằng nên chuẩn bị cho cuộc xung đột lâu dài đang diễn ra ở Ukraine”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức cho rằng, mục tiêu trong tình hình xung quanh Ukraine là thu hút sự chú ý đến cuộc xung đột từ càng nhiều quốc gia càng tốt. Ông khẳng định, chính quyền Đức sẵn sàng hỗ trợ Kiev miễn là cần thiết, cả về tài chính và vũ khí.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Người dân TP Khan Younis ở dải Gaza xếp hàng chờ lấy nước sạch.

Theo một số nguồn tin khu vực, hôm qua (12/11), nhà chức trách Ai Cập đã chuẩn bị thêm 82 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế để chuyển vào dải Gaza cho người dân Palestine.

Các đại sứ Liên hợp quốc ra tuyên bố chung.

Các nhà ngoại giao nhấn mạnh số trẻ em thiệt mạng trong xung đột ở Gaza ba tuần qua thậm chí đã vượt tổng số trẻ em thiệt mạng tại tất cả các khu vực xung đột trên thế giới kể từ năm 2019 tới nay.

Binh sỹ và các phương tiện thiết giáp của Israel bên trong Dải Gaza, ngày 8/11/2023.

Israel muốn tiêu diệt nhiều chiến binh và thủ lĩnh Hamas để xóa sổ tổ chức này. Tuy nhiên họ cũng đang chịu áp lực phải hạn chế tối đa thương vong cho dân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. Áp lực này có thể buộc Israel phải ngừng bắn trước khi đạt được mục tiêu.

Một quân nhân Ukraine cầm trên tay thiết bị điện tử lấy từ máy bay không người lái của Nga.

Khi xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước vào một mùa Đông nữa, phương Tây đặc biệt chuyển hướng sự chú ý vào việc sản xuất, mua sắm vũ khí của Nga cũng như những linh kiện điện tử mà Moscow sử dụng. Mục tiêu của họ là ngăn Nga tiếp cận công nghệ nước ngoài và buộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Moscow phải trả giá đắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục