Ông Biden giành đủ phiếu bầu để thắng đề cử

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2024 | 9:31:28 AM

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận đủ số phiếu đại biểu để nhận được đề cử đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Với chiến thắng trong bầu cử sơ bộ tại 6 bang hôm 12/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay đã giành được 2.011 phiếu đại biểu, vượt con số 1.968 phiếu cần thiết để nhận được đề cử của đảng Dân chủ.

Kể từ đầu mùa bầu cử đến nay, ông Biden giành chiến thắng ở 19 trong tổng số 20 bang, có được 99% phiếu bầu đại biểu tại các bang này. Ông mới chỉ thua ở vùng lãnh thổ Samoa.

Ông Biden đã cán đích chỉ sau 38 ngày kể từ khi đảng Dân chủ bắt đầu mùa bầu cử sơ bộ. Tốc độ này thậm chí nhanh hơn so với thành tích mà người tiền nhiệm Donald Trump đã đạt được trong mùa bầu cử sơ bộ năm 2020. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama mất thời gian dài gấp 3 lần để có được đề cử của đảng Dân chủ khi tái tranh cử vào năm 2012.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 và 2016 của đảng Dân chủ, ứng viên Bernie Sanders - thượng nghị sĩ bang Vermont - đã tạo ra thách thức lớn đối với ông Biden và bà Hillary Clinton khiến họ phải chật vật đến đầu tháng 6 mới giành được đề cử.

Năm nay, ông Biden không phải đối mặt với vấn đề đó khi thượng nghị sĩ Sanders tuyên bố sẽ không gây rào cản cho Tổng thống đương nhiệm.

Không có thành viên đảng Dân chủ nào khác tham gia cuộc đua, khiến ông Dean Phillips và Marianne Williamson trở thành những đối thủ chính của ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ. Nhà hoạt động chống vaccine Robert Kennedy Jr. thách thức ông Biden một thời gian ngắn để giành đề cử nhưng đã từ bỏ nỗ lực đó để chuyển sang tranh cử độc lập.

Ở phía đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng sắp cán đích để nhận được đề cử. Ông hiện có 1.132 phiếu đại biểu, trong khi ông cần 1.215 phiếu để chính thức được đề cử.
(Theo Dân trí)

Các tin khác
Dải Gaza bị tàn phá nặng nề do xung đột giữa Israel và Hamas

Trong một động thái khá bất ngờ, truyền thông Israel đêm qua dẫn lời một quan chức nước này tuyên bố rằng Tel Aviv sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 7 tháng qua ở dải Gaza với lực lượng Hamas. Trước đó, một số nguồn tin khu vực nhận định các cuộc thương lượng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, đã đạt thêm những tiến bộ đáng kể.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục