Nga bắt được 11 nghi phạm tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc; số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/3/2024 | 4:27:17 PM

Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về việc 11 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow.

Cảnh sát Nga đứng canh gác gần trung tâm hòa nhạc bị tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Moscow.
Cảnh sát Nga đứng canh gác gần trung tâm hòa nhạc bị tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về việc 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. 

Dẫn lời Điện Kremlin, hãng thông tấn RIA-Novosti cho hay đây là thông báo của người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov với Tổng thống Putin. 

Theo ông Bortnikov, trong số những nghi phạm bị bắt giữa có "4 tay súng khủng bố tham gia trực tiếp” vào vụ tấn công nhằm vào trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga trong tối ngày 22/3. 

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, nghị sĩ Nga Alexander Khinshtein trích dẫn "thông tin sơ bộ" cho biết, những kẻ tấn công ngồi trên chiếc xe Renault đã bị cảnh sát phát hiện ở vùng Bryansk, cách thủ đô Moscow khoảng 340km về phía tây nam vào tối ngày 22/3. Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe, các đối tượng đã không tuân theo chỉ dẫn.

"Trong quá trình truy đuổi, chiếc xe đã bị lật, và có giao tranh bằng súng. Một kẻ khủng bố bị bắt tại chỗ, số còn lại bỏ chạy vào rừng. Trong lúc truy bắt , nghi phạm thứ 2 đã được tìm thấy và bị bắt vào lúc 3h50 sáng. Quá trình tìm kiếm các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục”, ông Khinshtein cho hay. 

Hiện chưa rõ có bao nhiêu đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ truy đuổi. 

Ông Khinshtein nói thêm, 1 khẩu súng lục, băng đạn dành cho súng trường tấn công, và hộ chiếu từ Tajikistan đã được tìm thấy trong xe ô tô. 

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khiến hơn 60 người thiệt mạng, và 145 người khác bị thương tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan vào năm 2004.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Cơ quan an ninh Liên bang Nga, số người thiệt mạng sau vụ khủng bố đẫm máu tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall gần thủ đô Moscow tối qua, theo giờ địa phương đã lên tới 93 người và con số này dự báo sẽ còn cao hơn.

(Theo Vietnamnet - VOV)

Các tin khác
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục