Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2024 | 2:08:31 PM

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan rộng.

Sự đau đớn của một bà mẹ Palestine ở Dải Gaza khi mất đi con trai trong đợt tập kích của Israel ngày 27-3
Sự đau đớn của một bà mẹ Palestine ở Dải Gaza khi mất đi con trai trong đợt tập kích của Israel ngày 27-3

Các thẩm phán tại ICJ xem xét vụ Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza đã đưa ra yêu cầu trên ngày 28-3, theo Hãng tin Reuters. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel và lực lượng Hamas đang giao tranh ác liệt gần Bệnh viện al-Shifa ở Dải Gaza.

"Tòa án nhận thấy người Palestine ở Dải Gaza không còn phải đối mặt với nguy cơ nạn đói nữa, bởi nạn đói đó đang diễn ra", Reuters dẫn lệnh của ICJ nêu rõ. Không chỉ người ở gần Bệnh viện al-Shifa mà người dân ở các vùng ven biển của Dải Gaza cũng chịu cảnh lầm than, đói khát.

Các thẩm phán kế đó yêu cầu Israel phải thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cơ bản cho người dân tại Dải Gaza, ngăn chặn nạn đói lan rộng.

Các biện pháp mới được Nam Phi yêu cầu như một phần của vụ kiện cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza.

Phản ứng trước lệnh của ICJ, phong trào Hamas ở Dải Gaza cho rằng lệnh ngừng bắn là cần thiết để ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo. Quan chức cấp cao của Hamas, ông Basem Naim, cho rằng yêu cầu của ICJ là chưa đủ và Israel cần phải chấm dứt chiến dịch quân sự hiện nay.

"Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ yêu cầu mới nào nhằm chấm dứt thảm kịch nhân đạo ở Dải Gaza và đặc biệt là ở khu vực phía bắc, nhưng chúng tôi hy vọng tòa án ra lệnh ngừng bắn như một giải pháp tuyệt đối cho tất cả những đau khổ mà người dân ở Dải Gaza đang phải trải qua", ông Basem Naim nói với Reuters.

Hiện chưa có bình luận từ Bộ Ngoại giao Israel về lệnh của ICJ. Trước đó, Tel Aviv cho biết đang nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận của các nhóm nhân đạo tới Dải Gaza.

Giới chức Israel cũng tuyên bố cuộc chiến tại Dải Gaza có thể chấm dứt khi Hamas đầu hàng, trả tự do cho tất cả con tin và giao nộp những người liên quan vụ tấn công Israel hồi tháng 10 năm ngoái.

Quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động xung quanh Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza.

Các binh sĩ Israel đã tiêu diệt được khoảng 200 tay súng kể từ khi bắt đầu chiến dịch cách đây hơn một tuần, "đồng thời ngăn chặn tổn hại đến dân thường, bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ và thiết bị y tế".

Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội hoạt động tại bệnh viện đã giết chết Raed Thabet, một chỉ huy trưởng của Hamas mà ông mô tả là 1 trong 10 thành viên cao cấp nhất của nhóm.

Gần 110.000 người đã chết, bị thương ở Dải Gaza

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, tính đến ngày 28-3, ít nhất 32.552 người Palestine đã thiệt mạng và 74.980 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch trả đũa Hamas vào tháng 10-2023.

Hàng ngàn người chết khác được cho là vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát và hơn 80% trong số 2,3 triệu dân số của Gaza phải sơ tán, nhiều người có nguy cơ phải chịu nạn đói.

Cuộc chiến nổ ra sau khi các tay súng Hamas vượt biên giới và tấn công các khu dân cư ở miền nam Israel trong cùng tháng 10-2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc 253 con tin theo thống kê của Israel.

(Theo TTO)

Các tin khác
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục