Nga, Ukraine lần đầu trao đổi tù binh sau gần 4 tháng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/6/2024 | 9:29:16 AM

Moskva và Kiev trao đổi 150 tù binh với trung gian hòa giải UAE, giữa lúc chiến sự tiếp tục ác liệt tại tỉnh Kharkov và miền đông Ukraine.

Tù binh Ukraine được Moskva bàn giao cho Kiev hôm 31/5.
Tù binh Ukraine được Moskva bàn giao cho Kiev hôm 31/5.

"Sau quá trình đàm phán, 75 quân nhân Nga đã được trao trả từ tay chính quyền Ukraine. Đổi lại, 75 tù binh Ukraine cũng được bàn giao cho phía bên kia", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 31/5. Quân đội Nga cho biết các binh sĩ sẽ được vận tải cơ đưa về thủ đô Moskva để điều trị và phục hồi, thêm rằng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã làm trung gian trong thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận 75 công dân nước này, gồm 71 binh sĩ và 4 dân thường, đã được Nga trao trả. Ủy ban Điều phối Xử lý Tù binh thuộc chính phủ Ukraine cho hay 19 người trong số này từng tham gia phòng thủ đảo Rắn ngoài khơi Odessa trong giai đoạn đầu chiến sự, thêm rằng quân đội Nga cũng bàn giao thi thể 212 quân nhân Ukraine theo thỏa thuận.

Đợt trao trả diễn ra giữa lúc Nga đẩy mạnh tiến công tại nhiều khu vực dọc tiền tuyến, trong đó có tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov hôm 31/5 tuyên bố các đơn vị nước này đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật và đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vị trí. "Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov buộc đối phương phải rút lui 8-9 km. Quân đội Nga đã kiểm soát thêm 880 km2 lãnh thổ trong năm nay", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo 45 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng trong một tuần qua.

Lần trao đổi tù binh gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra ngày 8/2, khi mỗi bên bàn giao 100 người cho đối phương.

Moskva và Kiev đã hơn 50 lần trao đổi kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022. Giới chức Ukraine xác nhận hơn 3.000 binh sĩ nước này được trả tự do. Nga không công bố con số tổng cộng, nhưng được cho là ít nhất 1.200 binh sĩ đã trở về.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31-5

Đề cập đến Biển Đông, ông Marcos cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực, hai siêu cường nên cạnh tranh có trách nhiệm.

Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria

Tổng thống Nigeria bất ngờ thay đổi quốc ca, khiến người dân tức giận và đặt câu hỏi về các ưu tiên của ông giữa lúc đất nước đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong bức ảnh chụp vào tháng 1 năm nay tại Đức.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã xuất viện để về nhà, sau khi ông được điều trị nhiều vết thương trong vụ ám sát cách đây nửa tháng, truyền thông trong nước đưa tin.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên “giải pháp hai nhà nước”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục