Nga công nhận quân Ukraine tiến sâu 30km vào lãnh thổ, cố ngăn một cuộc tấn công khác

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2024 | 8:30:24 AM

Quân đội Nga thừa nhận lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ và tiến hành đáp trả bằng không quân và pháo binh. Họ cũng cho biết đã ngăn chặn một nỗ lực của Ukraine nhằm đột nhập vào một quận biên giới khác thuộc vùng Kursk.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bọc thép MT-LB do Liên Xô sản xuất ở vùng Sumy, gần biên giới với Nga, ngày 11-8
Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bọc thép MT-LB do Liên Xô sản xuất ở vùng Sumy, gần biên giới với Nga, ngày 11-8

Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng họ đã tấn công binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine, cách biên giới khoảng 30km.

Cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới được Ukraine phát động vào ngày 6-8, được cho là đã gây sốc cho Nga.

Nga sau đó đã điều động thêm lực lượng dự bị, xe tăng, máy bay không người lái, pháo binh và không quân để cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công này.

Ngày 11-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã "đánh bại các nỗ lực của lực lượng địch di chuyển bằng xe bọc thép nhằm đột phá sâu vào lãnh thổ Nga".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm họ đã tấn công các đơn vị Ukraine gần các làng Tolpino và Obshchy Kolodez, cách biên giới Nga - Ukraine lần lượt khoảng 25km và 30km. Đây là dấu hiệu cho thấy một đơn vị Ukraine đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng "hàng nghìn" binh lính của họ đã được triển khai cho chiến dịch này.

Cũng theo quân đội Nga, họ tiếp tục sử dụng không quân, máy bay không người lái và pháo binh để cố gắng dập tắt cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn cho biết họ đã ngăn chặn một nỗ lực khác của Ukraine nhằm đột nhập vào một quận biên giới khác thuộc vùng Kursk, nằm ở phía nam, nơi mà phần lớn cuộc giao tranh đã diễn ra cho đến nay.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng thừa nhận quân đội Ukraine đang chiến đấu tại vùng Kursk để đẩy lửa chiến tranh sang lãnh thổ Nga.

(Theo TTO)

Các tin khác
Washington đã chấp thuận cho Reliance Industries khởi động lại các giao dịch dầu mỏ với quốc gia Nam Mỹ. Ảnh: Oilprice.

Tập đoàn năng lượng lớn nhất của Ấn Độ, Reliance Industries, đang có kế hoạch thanh toán dầu của Venezuela một phần bằng nguồn cung naphtha và một phần bằng USD Mỹ sau khi nhận được sự chấp thuận của Washington để nối lại hoạt động giao dịch nhiên liệu với quốc gia Nam Mỹ, Reuters đưa tin.

Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm người dân ở khu vực bị lũ lụt tại huyện Uiju, tỉnh Bắc Pyongan (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thị sát 2 ngày tới khu vực lũ lụt, yêu cầu sơ tán người bị ảnh hưởng tới Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đề nghị cứu trợ lũ lụt tại Triều Tiên

Bên trong nhà máy sản xuất ôtô điện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trung Quốc đã sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để khiếu nại các biện pháp tạm thời mà EU áp đặt đối với xe điện do nước này sản xuất và xuất khẩu vào thị trường của khối.

(Ảnh minh họa)

Truyền thông Trung Quốc vừa mới đưa tin rằng nước này phát hiện một mỏ khí đốt lớn ở Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục