Chủ tịch Quốc hội Campuchia lên án các đối tượng âm mưu lật đổ chính phủ

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2024 | 4:44:19 AM

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động gần đây của một số đối tượng ở nước ngoài với ý đồ gây bất ổn chính trị và mất trật tự xã hội trong nước nhằm lật đổ Chính phủ hợp pháp do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đã lên án những đối tượng có ý đồ và âm mưu chống phá Chính phủ hợp pháp do người dân bầu lên và đe dọa nền hòa bình của Vương quốc Campuchia. Bà Sudary cũng kêu gọi người dân cảnh giác trước những hành động phi pháp mang động cơ chính trị này và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương có hành động pháp lý đối với những kẻ cầm đầu.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã nêu rõ các hoạt động chống phá của nhóm này: Phát tát thông tin mang tính kích động và sai sự thật, lên kế hoạch thành lập chính phủ trái phép nhằm lật đổ Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet với 82% cử tri ủng hộ trong bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023.

Bà Sudary nhấn mạnh rằng, những hành động này không chỉ vi phạm Hiến pháp Campuchia, mà còn đi ngược lại ý nguyện của người dân, đe dọa thành quả hòa bình và phát triển mà nhiều thế hệ đã nỗ lực hy sinh mới giành được như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Sudary cho rằng, việc thành lập Chính phủ Hoàng gia Campuchia chỉ có thể được thực hiện thông qua bầu cử tự do và công bằng và bất kỳ ý đồ nào trái với quy đình này đều là phi pháp.

Trước đó, các lực lượng vũ trang Campuchia như: quân đội, cảnh sát, hiến binh đều đã ra tuyên bố khẳng định trung thành và cam kết bảo vệ Chính phủ Hoàng gia trước những lời kích động bạo loạn từ các nhóm hoạt động người Campuchia ở nước ngoài. Trong tuyên bố tối ngày 12/8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã cảnh báo rằng mọi ý đồ lật đổ chính phủ thông qua những hành động phi pháp đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc.

(Theo VOV)

Các tin khác
Theo các quan chức an ninh Đức, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại quốc gia này vẫn ở mức cao

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser ngày 12-8 đã cảnh báo rằng, Đức vẫn là mục tiêu của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bình luận của bà Nancy Faeser được đưa ra sau khi 3 buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Taylor Swift tại Áo bị hủy bỏ.

Một tòa nhà bị hư hại do pháo kích của Ukraina tại thị trấn Sudzha, Kursk, Nga. Ảnh: Văn phòng báo chí Quyền Thống đốc Kursk

Giá khí đốt EU tăng vọt ngay sau khi Ukraina tấn công sâu vào tỉnh Kursk của Nga.

Một người Palestine bước đi trên con phố ở Khan Younis, ngày 11/8.

Pháp, Đức và Anh vừa ra tuyên bố chung về tình hình Trung Đông, kêu gọi Iran và các đồng minh kiềm chế. Trong khi đó, tình báo Israel cho biết Tehran có thể tấn công Israel trong vài ngày tới.

Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi (giữa) họp cùng các lãnh đạo quân đội ngày 12/8 về kế hoạch tác chiến đa mặt trận.

IDF "báo động tối đa" trước nguy cơ Iran cùng đồng minh tấn công Israel và Tổng tham mưu trưởng đã phê chuẩn kế hoạch tác chiến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục