Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm vì vi phạm quy tắc đạo đức

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2024 | 4:40:47 PM

Với 5/9 phiếu thuận, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay (14/8) đã ra phán quyết khẳng định Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã vi phạm quy tắc đạo đức trong việc bổ nhiệm ghế Nội các mới đây.

Ông  Srettha Thavisin bị bãi nhiệm chỉ sau gần 1 năm cầm quyền tại Thái Lan
Ông Srettha Thavisin bị bãi nhiệm chỉ sau gần 1 năm cầm quyền tại Thái Lan

Với phán quyết này, ông Srettha sẽ bị bãi nhiệm chức Thủ tướng Thái Lan sau chưa đầy 1 năm nắm quyền. Kéo theo quyết định này, Nội các hiện nay sẽ chuyển thành Nội các tạm quyền do một Phó Thủ tướng được lựa chọn làm quyền Thủ tướng.

Ông trùm bất động sản Srettha trở thành thủ tướng Thái Lan thứ tư trong vòng 16 năm bị bãi nhiệm theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Chính trường Thái Lan sẽ bước sang giai đoạn mới với dự báo sẽ diễn biến phức tạp hơn liên quan quy trình bầu chọn Thủ tướng và thành lập Nội các mới. Thậm chí, quyền Thủ tướng Thái Lan sắp tới hoàn toàn có quyền tuyên bố giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc Tổng tuyển cử mới.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 23/5 ra thông báo chấp thuận thụ lý vụ kiện do nhóm 40 cựu thượng nghị sỹ đệ trình, đề nghị xem xét cách chức Thủ tướng Thái Lan của ông Srettha. Nhóm thượng nghị sỹ này cáo buộc ông Srettha đã vi phạm tư cách đạo đức khi "cố tình” đề cử ông Pichit Chuenban vào vị trí Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng dù biết ông Pichit từng có tiền án.

Ông Pichit Chuenban là một luật sư, từng bị kết án 6 tháng tù vào năm 2008 trong cáo buộc cố gắng hối lộ nhân viên tòa án. Vụ án này hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi.

Trước đó, ông Srettha trở thành thủ tướng Thái Lan tại cuộc bầu cử năm 2023 sau khi Đảng Pheu Thai của ông và 10 đảng khác (trong đó có một số đảng thân quân đội) lập liên minh.

Ông Srettha, 61 tuổi, có bằng kỹ sư kỹ thuật dân dụng của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Claremont ở Mỹ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 14/8.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida thông báo ông sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do vào tháng tới, đồng nghĩa ông sắp rời ghế Thủ tướng.

Thống đốc Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov.

Ngày 14/8, Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Liên bang Nga Vyacheslav Gladkov đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh, trở thành tỉnh thứ hai sau Kursk phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine.

Ukraine mở mặt trận tấn công mới ở khu vực Kursk của Nga.

Cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga trong tuần qua không làm giảm bước tiến của Nga ở mặt trận Donbass, trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược trầm trọng.

Các bác sĩ phản đối vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ bác sĩ thực tập ở Kolkata. Ảnh chụp tại Bệnh viện Gandhi ở TP Hyderabad, Ấn Độ hôm 12-8

Các hiệp hội y khoa ở nhiều bang của Ấn Độ thúc giục bác sĩ tại các bệnh viện công ngừng cung cấp dịch vụ vô thời hạn, trong lúc họ kêu gọi tòa án xử lý nhanh vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ bác sĩ thực tập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục