Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ năm 2024 theo hình thức trực tiếp

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/9/2024 | 7:07:22 AM

Ngày 21-9, truyền thông quốc tế đưa tin, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã bước vào giai đoạn gay cấn khi các điểm bỏ phiếu tại 3 bang gồm Virginia, Minnesota và South Dakota chính thức mở cửa, cho phép cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Các cử tri đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Mỹ ở bang Virginia ngày 20/9. Ảnh: Axios
Các cử tri đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Mỹ ở bang Virginia ngày 20/9. Ảnh: Axios

Với một cuộc bầu cử mà cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều coi là quan trọng nhất trong nhiều thế hệ, giới quan sát đánh giá, khâu bỏ phiếu sớm năm nay rất quan trọng trong việc xác định ai sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Theo dữ liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, hơn 69% số phiếu bầu là những lá phiếu bỏ sớm theo hình thức trực tiếp hoặc phiếu được gửi qua đường bưu điện. Các chuyên gia cũng dự đoán, một số lượng lớn cử tri sẽ đi bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Những hình ảnh trên kênh truyền hình MSNBC của Mỹ cho thấy, cử tri bang Virginia xếp hàng để bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu ở bang này sẽ mở cửa cho đến ngày 2-11. Hai bang Minnesota và South Dakota cũng tạo cơ hội cho cử tri bắt đầu bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 20-9 theo hình thức khác. Hai bang này nằm trong số 23 bang cho phép cử tri trực tiếp nộp phiếu vắng mặt tại các văn phòng bầu cử hoặc các địa điểm khác được chỉ định, thay vì gửi qua đường bưu điện.

Trước đó, ngày 11-9, Alabama đã trở thành bang đầu tiên bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri khi họ không thể trực tiếp bỏ phiếu.

(Theo hanoimoi)

Các tin khác
Đồn biên phòng ở biên giới Ấn Độ và Myanmar gần Zokhawthar ở Mizoram, Ấn Độ. (Ảnh: Al Jazeera)

Cố vấn an ninh bang Manipur Kuldiep Singh ngày 20/9 xác nhận chính quyền bang đã nhận được báo cáo từ các cơ quan tình báo địa phương về khả năng vượt biên của những phiến quân.

Thảm họa cháy rừng tuần qua tại Bồ Đào Nha đã khiến 7 người tử vong, 161 người khác bị thương, trong đó có 12 trường hợp rất nghiêm trọng và hơn 100.000ha rừng bị phá hủy.

EU phân bổ số tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ chuyển 160 triệu euro từ tài sản bị đóng băng của Nga đến Ukraine trong mùa đông năm nay.

Chiến dịch quân sự của Israel đã gây ra tác động thảm khốc đối với trẻ em ở Dải Gaza

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc hôm 19/9 đã cáo buộc Israel vi phạm nghiêm trọng hiệp ước toàn cầu về bảo vệ quyền trẻ em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục