Trung Quốc áp thuế đáp trả Mỹ sau khi sắc lệnh của ông Trump có hiệu lực

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2025 | 2:16:38 PM

Trung Quốc đã công bố mức thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, một động thái nhằm đáp trả sắc lệnh thuế quan của Tổng thống Trump.

Trung Quốc tung đòn thuế đáp trả Mỹ.
Trung Quốc tung đòn thuế đáp trả Mỹ.

Theo CNN, trong ngày 4/2, chính phủ Trung Quốc đã công bố biện pháp thuế quan nhằm đáp trả sắc lệnh mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 10/2. Trong đó, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá sẽ bị áp thuế 15%. Dầu thô, máy móc nông nghiệp và xe tải sẽ bị áp thuế 10%.

Động thái của Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 10% với hàng hóa của Bắc Kinh kể từ ngày 4/2. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích sắc lệnh thuế quan của Mỹ, tuyên bố sẽ đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đưa ra "các biện pháp đáp trả tương xứng".

"Không bên nào được lợi trong một cuộc chiến thương mại", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Vào ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đánh thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2.

Tuy vậy, tới ngày 3/2, Nhà Trắng thông báo sẽ tạm dừng áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia láng giềng trong một tháng, sau khi lãnh đạo của họ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nguồn tin của Fox News, ông Trump dự kiến sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về vấn đề thuế quan trong tuần này.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguy cơ căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico đã lắng xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý hoãn áp thuế quan đối với hàng hóa từ hai đối tác kinh tế thân cận nhất trong vòng ít nhất 30 ngày.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ.

Là người ủng hộ nhiệt thành việc áp dụng thuế quan, ông Trump luôn khẳng định rằng tác động của chúng sẽ do các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu, mà không chuyển sang người tiêu dùng Mỹ.

Lao động Việt Nam làm việc tại nhà máy ở Nhật.

Lượng lao động nước ngoài ở Nhật đạt kỷ lục hơn 2,3 triệu người, trong đó người Việt là nhóm đông đảo nhất với hơn 570.000 người.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục