Ông Trump bất ngờ trì hoãn đòn thuế quan đối với Canada và Mexico

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2025 | 7:43:31 AM

Nguy cơ căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico đã lắng xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý hoãn áp thuế quan đối với hàng hóa từ hai đối tác kinh tế thân cận nhất trong vòng ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Các mức thuế được đề xuất sẽ tạm dừng ít nhất 30 ngày trong khi chúng ta làm việc cùng nhau", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết. Trước đó, ông Trump đã đồng ý trì hoãn thuế quan 30 ngày đối với hàng hóa Mexico.

Hiện chưa có xác nhận từ Nhà Trắng, nhưng ông Trump nói với các phóng viên rằng cuộc điện đàm với ông Trudeau diễn ra "rất tốt".

Theo Reuters, cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 3/2 (giờ địa phương) đều cho biết họ đã nhất trí tăng cường các nỗ lực thực thi ở khu vực biên giới để đáp lại yêu cầu của ông Trump về việc trấn áp nhập cư và buôn lậu ma túy.

Ông Trudeau cho biết Canada sẽ triển khai công nghệ và nhân sự mới dọc biên giới với Mỹ để ngăn chặn tình trạng buôn lậu fentanyl. Trong khi đó, Mexico đã đồng ý tăng cường 10.000 thành viên Vệ binh Quốc gia ở biên giới phía Bắc để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy.

Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết của Mỹ trong việc ngăn chặn buôn bán vũ khí hạng nặng sang Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết trên mạng xã hội X. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm hôm 3/2, chỉ vài giờ trước khi thuế quan của Mỹ đối với Mexico, Trung Quốc và Canada có hiệu lực.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội riêng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Mexico sẽ tận dụng thời gian 1 tháng để đàm phán. "Tôi mong muốn tham gia các cuộc đàm phán đó, với Tổng thống Sheinbaum, khi chúng tôi cố gắng đạt được một 'thỏa thuận' giữa hai quốc gia", ông viết.

Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài ngày tới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận có thể ngăn chặn một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.

Mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng 4/2 (giờ địa phương).

Cũng trong ngày 3/2, ông Trump cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ là mục tiêu tiếp theo của việc áp thuế. "Họ không nhập khẩu ô tô của chúng ta, họ không mua nông sản của chúng ta. Họ hầu như không mua gì cả và chúng ta mua mọi thứ từ họ", ông nói với báo giới về EU.

Các nhà lãnh đạo EU tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Brussels cho biết châu Âu sẽ chuẩn bị để sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế, nhưng đồng thời kêu gọi đàm phán để đạt được thỏa thuận hợp lý hơn. Mỹ hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của EU.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ.

Là người ủng hộ nhiệt thành việc áp dụng thuế quan, ông Trump luôn khẳng định rằng tác động của chúng sẽ do các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu, mà không chuyển sang người tiêu dùng Mỹ.

Lao động Việt Nam làm việc tại nhà máy ở Nhật.

Lượng lao động nước ngoài ở Nhật đạt kỷ lục hơn 2,3 triệu người, trong đó người Việt là nhóm đông đảo nhất với hơn 570.000 người.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng đã ra các tuyên bố phản đối về việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục