Trung Quốc bắt hơn 40.000 người liên quan lừa đảo viễn thông ở Myanmar

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2025 | 2:53:03 PM

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 13/2 cho biết, từ tháng 1-11/2024, nước này đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar.

Những kẻ lừa đảo thuộc các tổ chức gian lận viễn thông hàng đầu ở miền Bắc Myanmar bị áp giải về Trung Quốc hồi cuối tháng 1/2024.
Những kẻ lừa đảo thuộc các tổ chức gian lận viễn thông hàng đầu ở miền Bắc Myanmar bị áp giải về Trung Quốc hồi cuối tháng 1/2024.

Phát biểu trong một chương trình phỏng vấn ngày 13/2, ông Đỗ Học Nghị (Du Xueyi), quan chức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, cơ quan này đã tích cực triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp các tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền Bắc Myanmar, phối hợp và giám sát các vụ án liên quan tại 28 tỉnh, thành của Trung Quốc.

Tính đến tháng 11/2024, cơ quan kiểm sát các địa phương nước này đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 cá nhân có liên quan đến lừa đảo viễn thông, truy tố hơn 29.000 người. Cũng trong thời gian từ tháng 1-11/2024, cơ quan kiểm sát trên cả nước này đã truy tố hơn 67.000 người liên quan đến tội danh gian lận viễn thông và trực tuyến, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng ngày, Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong năm 2024, cơ quan này đã phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ khác, điều tra xử lý hơn 35.000 vụ án hình sự liên quan đến gây cản trở công tác quản lý biên giới. Hơn 79.000 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, 906 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, ngăn ngừa và hóa giải hiệu quả các mối đe dọa an ninh tiểm ẩn, duy trì an ninh, ổn định biên giới quốc gia và trật tự hoạt động xuất nhập cảnh.

Trong bước tiếp theo, ông Đỗ Học Nghị cho biết, cơ quan kiểm sát Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh tay trừng phạt tội phạm lừa đảo viễn thông, tăng cường thu hồi tang vật và tổn thất, kiểm soát từ gốc, ưu tiên việc phòng ngừa trong khi tiếp tục thực hiện đồng bộ giữa đấu tranh, phòng ngừa, quản lý và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo viễn thông và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Triều Tiên đã chuyển 200 khẩu pháo tầm xa cho Nga, có khả năng trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đưa binh sĩ và thiết bị quân sự khác tới Nga, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong điện đàm, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine “ngay lập tức”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 20/1/2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các cơ quan chính phủ nước này phối hợp chặt chẽ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, để cắt giảm lực lượng lao động liên bang.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra ở Paris, Pháp ngày 11/2/2025

Tuyên bố chung nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến AI và năng lượng đã “lần đầu tiên” được giải quyết trong bối cảnh đa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục