Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng phản đối lệnh áp thuế của Mỹ và tuyên bố thực hiện biện pháp trả đũa để bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia.
|
Trung Quốc lên phương án đáp trả lệnh thuế quan của Tổng thống Doanld Trump.
|
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết áp dụng mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, phía Bắc Kinh lập tức kêu gọi Washington "rút lại" biện pháp thuế quan đơn phương "vô lý, vô căn cứ, gây hại cho những nước khác".
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ "đổ lỗi" và lấy vấn đề liên quan đến loại ma tuý gây chết người fentanyl làm cái cớ để áp đặt thuế quan. Trong khi đó, Mỹ lập luận Trung Quốc đang cung cấp hóa chất dùng trong hoạt động sản xuất fentanyl, nhưng bị Bắc Kinh phủ nhận.
Vào ngày 3/3, Nhà Trắng ra thông báo ông Trump đã ký lệnh tăng mức thuế quan 10% áp dụng trước đó đối với Trung Quốc lên 20%. Mức thuế mới này đưa ra trùng với thời điểm bắt đầu kỳ họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, khi Bắc Kinh dự kiến đưa ra những ưu tiên dành cho lĩnh vực kinh tế trong năm 2025.
Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Cho đến khi họ dừng lại, chúng tôi sẽ áp thêm 10% thuế quan lên Trung Quốc đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ".
Thông báo này khiến Bắc Kinh chỉ có chưa đầy một tuần để công bố biện pháp đối phó, vì chính quyền ông Trump đang có dấu hiệu cứng rắn hơn đối với đối thủ.
Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết chấm dứt quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho Trung Quốc và áp thuế nhập khẩu lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc - cao hơn nhiều so với mức thuế áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Nền kinh tế Trung Quốc đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, do tình trạng suy thoái bất động sản kéo dài, rủi ro nợ nần và nhu cầu trong nước yếu.
Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11, ông Donald Trump cũng đưa ra kế hoạch áp dụng mức thuế chung từ 10% đến 20% đối với hầu hết mọi mặt hàng nhập khẩu.
Cùng thời điểm, ông Trump tuyên bố áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả sản phẩm từ Mexico và Canada. Mức thuế quan này sẽ áp đặt cho đến khi Mexico và Canada siết chặt tình trạng ma túy, đặc biệt là fentanyl và tình trạng người di cư vượt biên trái phép.
(Theo VTC News)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ tất cả viện trợ quân sự cho Ukraine, gây áp lực leo thang lên Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ vài ngày sau khi cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục.
Theo truyền thông Mỹ ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ tạm dừng mọi chiến dịch không gian mạng nhằm vào Nga. Chỉ thị này được coi là một phần trong nỗ lực vận động Nga tham gia vào các cuộc đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine chắc chắn sẽ bao gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến của Campuchia.