Bất đồng bao phủ cuộc họp khẩn của EU về Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2025 | 2:21:21 PM

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng, châu Âu đang đối mặt với “mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu” ở quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham dự cuộc họp khẩn cấp vào ngày 6-3 để tìm cách tăng cường ngân sách quốc phòng, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố châu Âu phải tự lo cho an ninh của mình và đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU bàn cách huy động thêm ngân sách quốc phòng và giảm bớt rào cản trong chi tiêu quân sự. Mục tiêu chính của hội nghị là thiết lập cơ chế tài chính giúp EU tự đảm bảo an ninh và hỗ trợ Ukraine mà không phụ thuộc vào Mỹ như trước đây. Hiện, Đức đang cân nhắc nới lỏng quy định về nợ công để tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo, Nga có thể tấn công châu Âu vào cuối thập kỷ, buộc các nước tăng chi tiêu quốc phòng. Chính quyền Trump yêu cầu EU chi 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mức 2% của NATO, trong khi 7 nước vẫn chưa đạt ngưỡng này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đề xuất huy động 150 tỷ euro để EU mua vũ khí hoặc viện trợ Ukraine, đồng thời cho phép các nước tăng thêm 1,5% GDP vào quốc phòng.

Đầu tư vào ngành quốc phòng Ukraine là một hướng đi mà các nước châu Âu cho rằng khả thi, nhờ chi phí sản xuất thấp, giúp đẩy nhanh cung cấp vũ khí. Tổng thống Zelensky ủng hộ sáng kiến này, đồng thời nhấn mạnh, Ukraine đã sản xuất hơn 1,5 triệu thiết bị bay không người lái trong năm 2024.

Ngoài ra, EU cũng đang cân nhắc về lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh EU đang ở thời điểm khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Khối này bị chia rẽ bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Hungary và Slovakia thường xuyên ngăn cản các biện pháp hỗ trợ Ukraine. Hungary thậm chí còn đe dọa phủ quyết tuyên bố chung của hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều nước lớn trong EU đang gặp khó khăn về chính trị. Đức chuẩn bị có Thủ tướng mới, uy tín của Chính phủ Pháp đang suy giảm, còn Tây Ban Nha phụ thuộc vào các đảng nhỏ để duy trì liên minh cầm quyền.

Ba Lan, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Donald Tusk, đang thể hiện vai trò dẫn dắt mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại nước này có thể đưa một ứng viên cánh hữu lên nắm quyền. Chính trường Hà Lan cũng bất ổn khi nội các đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Trước tình hình này, việc EU đạt được sự đồng thuận trong hội nghị sẽ là một thách thức không hề nhỏ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
SCA sẵn sàng nối lại hoạt động hàng hải đầy đủ qua kênh đào Suez.

Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập Osama Rabie thông báo, kênh đào Suez hiện đã sẵn sàng cho việc vận hành tối đa công suất trong bối cảnh vận chuyển thương mại toàn cầu đang dần trở lại bình thường. Ai Cập đang chuẩn bị các biện pháp cụ thể và cần thiết cho việc nối lại hoạt động hàng hải đầy đủ qua kênh đào Suez khi an ninh ở Biển Ðỏ và eo biển Bab al-Mandab đang dần được khôi phục.

Ông Trump phát biểu tại Quốc hội Mỹ.

Thông điệp chính trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại phiên họp chung đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhấn mạnh thông điệp “nước Mỹ đã trở lại”.

Hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đang diễn ra mà không có bất kỳ thành viên NATO nào tham dự với tư cách quan sát viên.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU sẽ diễn ra vào ngày 6/3, với các nhà lãnh đạo tập trung vào vấn đề quốc phòng của châu Âu và Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều khả năng Hungary sẽ gây sức ép và không đồng ý cho một kế hoạch viện trợ mới với Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục