Qatar yêu cầu IAEA giám sát các cơ sở hạt nhân của Israel

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/3/2025 | 8:49:01 AM

Theo Arabnews ngày 9-3, Qatar đã kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm đưa tất cả các cơ sở hạt nhân của Israel nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev gần thành phố Dimona, Israel.
Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev gần thành phố Dimona, Israel.

Bộ ngoại giao Qatar trong một tuyên bố đã kêu gọi Israel "phải tuân thủ sự giám sát của IAEA đối với tất cả các cơ sở hạt nhân của mình” và yêu cầu Israel tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp của các thống đốc IAEA tại Vienna, Áo diễn ra cuối tuần qua với sự tham dự của Jassim Yacoub Al-Hammadi, Đại sứ Qatar và Đại diện thường trực tại Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna. Cuộc họp đã thảo luận về "tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và năng lực hạt nhân của Israel". Ông Al-Hammadi lưu ý trong cuộc họp rằng "một số nghị quyết rõ ràng kêu gọi Israel tham gia NPT với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân”, đồng thời nêu rõ tất cả các nước Trung Đông, ngoại trừ Israel, đều đã tham gia NPT và có các thỏa thuận giám sát hiệu quả với IAEA.

NPT là một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn sự lan truyền vũ khí hạt nhân và công nghệ liên quan, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và thúc đẩy mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí nói chung. Bốn quốc gia gồm Ấn Độ, Israel, Pakistan và Nam Sudan, chưa bao giờ ký hiệp ước. Israel được cho là sở hữu 80-400 đầu đạn hạt nhân, khiến nước này trở thành quốc gia duy nhất ở Tây Á có vũ khí hạt nhân phi truyền thống.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết cộng đồng quốc tế phải thúc đẩy Israel tham gia NPT và đặt mọi cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát của IAEA.

Hiện Qatar là nước trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Israel cho biết sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Gaza. Tác động đầy đủ của động thái này vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà máy khử muối của Gaza sẽ nhận được điện để sản xuất nước uống.

Thông báo được đưa ra một tuần sau khi Israel cắt mọi nguồn cung cấp hàng hóa cho hơn 2 triệu người đang sinh sống tại khu vực này. Tel Aviv đã tìm cách gây sức ép để lực lượng Hamas chấp nhận gia hạn giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn, đã kết thúc vào cuối tuần trước.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xúc động vẫy chào những người ủng hộ bên ngoài trại giam Uiwang khi được trả tự do hôm 8/3.

Chiều 8/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời trại giam Uiwang sau 52 ngày bị bắt giữ với cáo buộc kích động nổi loạn. Cánh cửa phía sau khép lại cũng là lúc ông Yoon Suk-yeol mừng vui, xúc động vẫy chào những người ủng hộ. Và trong những lời chia sẻ đầu tiên với truyền thông nước này khi được trả tự do, ông đã kể về quãng thời gian ở trong trại giam.

Aurora là máy tính lượng tử photon đầu tiên trên thế giới hoạt động với các bộ xử lý riêng biệt nối với nhau bằng sợi cáp quang.

Nhóm nghiên cứu của công ty Xanadu lần đầu tiên nối mạng máy tính lượng tử bằng photon, mở ra kỷ nguyên mã hóa lượng tử độ an toàn cao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine "hoàn toàn cam kết" sẽ có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với đại diện của Mỹ ở Ả rập Xê út vào tuần tới về cách chấm dứt xung đột với Nga.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích của Nga tại Kostiantynivka, khu vực Donetsk, Ukraine, ngày 7/3/2025

Nga đã mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục