Phụ nữ Kiên Thành thi đua làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/3/2025 | 10:35:44 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm thiết thực, phù hợp thực tiễn, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư.

Chị em phụ nữ xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tích cực tham gia lao động vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.
Chị em phụ nữ xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tích cực tham gia lao động vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

Bà Dương Thị Chiều - Chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Thành cho biết: "Hội LHPN xã hiện có trên 800 hội viên ở 8 chi hội. Các chị em hội viên luôn hăng hái tham gia nhiều hoạt động, lấy xây dựng mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường làm nòng cốt lan tỏa các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn xã”.

Trước đây trên những tuyến đường ở xã có nhiều cây rậm rạp, cỏ dại um tùm, rác thải sinh hoạt của người dân vứt bừa bãi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng đến nay những tuyến đường ngõ, xóm ấy đã đổi thay không chỉ được đổ bê tông phẳng lỳ mà hàng tuần chị em hội viên phụ nữ xã còn ra quân quét dọn vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải, vỏ hộp thuốc trừ cỏ, trừ sâu…, trồng hoa, cây xanh hai bên đường tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Hội LHPN xã duy trì hiệu quả 8 "Tuyến đường phụ nữ tự quản” ;14 đoạn đường trồng hoa với chiều dài từ 300 m đến trên 500 m; tham gia lắp đặt 12 tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”; tu sửa, nâng cấp trồng hoa và cây xanh 8 nhà văn hóa thôn; vận động 152 hộ hội viên hiến trên 15.000 m2 đất cùng cây cối hoa màu để mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3 m lên 7 m; xây dựng 10 bể chứa rác thải ở cánh đồng…

 
Bám sát các chuyên đề Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Kiên Thành đã triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và của địa phương như: Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng mô hình 5 không, 3 sạch”, "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”... được phát động đến 100% chi hội thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.

Cụ thể, "5 không, 3 sạch" gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân sô, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ. "6 không, 6 sạch": gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; sạch nhà, sạch bếp; nhà tắm, nhà tiêu, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; sạch ngõ, sạch đường, sạch môi trường.

Từ các tiêu chí này, Hội LHPN xã đã tăng cường kiểm tra các gia đình hội viên thực hiện công tác vệ sinh môi trường, yêu cầu mỗi hộ hội viên có ít nhất 1 hố rác hữu cơ hoặc 1 thùng ủ rác hữu cơ, phân loại rác thải tại nguồn. Chị Nguyễn Thị Nhâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Yên Thịnh chia sẻ: "Qua thời gian thực hiện các phong trào, cuộc vận động xây dựng các tuyến đường, mô hình xanh - sạch - đẹp đã giúp các gia đình, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm; không để khói bụi rác thải gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương”.

Qua kết quả bình xét năm 2024 tại các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Kiên Thành đã có 94% hộ hội viên được công nhận gia đình văn hóa; 97% hộ được công nhận gia đình hạnh phúc; 35 gia đình được gắn biển mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; các gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên tham gia cập nhật các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Hội viên phụ nữ trong xã cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: "Đền ơn đáp nghĩa”, "Mái ấm tình thương”… 

Ngoài ra, Hội LHPN xã Kiên Thành phối hợp với các đoàn thể khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay, đặc biệt là từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 180 hội viên tiếp cận nguồn vốn hơn 11 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế chăn nuôi tập trung, trồng tre măng Bát độ, trồng quế hữu cơ… do phụ nữ làm chủ đã hình thành mang lại hiệu quả cao có thu nhập từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm như gia đình hội viên Trần Thị Kiều, Trịnh Thị Oanh (thôn An Thịnh); Nguyễn Thị Ngoan (thôn Đồng Cát); Mai Thị Liêu (thôn Đá Khánh)…

Với tinh thần hăng hái, tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào, cuộc vận động, Hội LHPN xã Kiên Thành đã phát huy vai trò, sự chủ động của hội viên trong việc cụ thể hóa nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi thông qua nhiều mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực góp phần tạo động lực, khát vọng vươn lên trong cuộc sống xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc, xã hội văn minh phát triển. 
Bùi Minh

Tags Phụ nữ Kiên Thành Trấn Yên thi đua

Các tin khác
Bí thư Đảng ủy xã Hán Đà Tăng Thành Công (bên trái) thăm cơ sở sản xuất ván ép xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Thịnh PLYWOOD.

Khi mà ở đâu đó, việc học và làm theo Bác còn là điều mơ hồ, mông lung thì ở Hán Đà - xã nông thôn mới (NTM) nâng cao của huyện Yên Bình, những câu chuyện học và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biết đến vô cùng bình dị mà ý nghĩa; mộc mạc mà thực chất, thấm nhuần trong mỗi việc làm dù lớn, dù nhỏ của từng cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây, lan tỏa trách nhiệm, tinh thần phục vụ, nhiệt huyết cống hiến, trở thành những điển hình “05” tiêu biểu khích lệ những hành động đẹp, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sức mạnh nội sinh… mà đích đến là Đảng mạnh - Dân giàu.

Cán bộ xã Bảo Ái tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã có những cách làm hay, cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Từ việc học tập, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đà cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Anh Vũ Tiến Phong vinh dự là 1 trong 20 trí thức trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn trong năm 2024.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực xây dựng, phát triển quê hương trong thời kỳ đổi mới.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề - Chi bộ điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo rà soát, xây dựng, nhân rộng 251 mô hình, điển hình tiên tiến ở 3 cấp giai đoạn 2023 - 2025. Học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục