Triều Tiên vừa thực hiện vụ bắn nhiều tên lửa đạn đạo không xác định về phía biển Hoàng Hải.
|
Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào lúc 13h50 ngày 10/3.
|
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết quân đội nước này phát hiện vụ phóng từ tỉnh Hwanghae của Triều Tiên vào khoảng 13h50 ngày 10/3. Đạn pháo bay ra khỏi bờ biển phía tây của nước này.
Hôm 19/4, Triều Tiên cũng tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía tây của nước này.
Theo Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên, đầu đạn siêu lớn trong vụ thử được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 Ra-3 và phóng thử tên lửa phòng không loại mới Pyoljji-1-2.
Việc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo diễn ra giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn với tên gọi "Lá chắn tự do (Freedom Shield)”. Phía Triều Tiên cũng lên án hoạt động này.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông tin: "Đây là hành động khiêu khích nguy hiểm, đưa tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng, có thể gây ra xung đột quân sự giữa hai bên chỉ bằng một phát súng tình cờ”.
Cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" diễn ra từ hôm nay ngày 10/3 và kéo dài 11 ngày (hết 20/3). Năm nay, số lượng cuộc tập trận thực địa quy mô lớn dự kiến sẽ tăng lên 16 đợt, so với 10 đợt vào năm ngoái.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn "liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn" bất chấp những cảnh báo liên tục của Bình Nhưỡng, đồng thời nói thêm rằng "việc thể hiện sức mạnh một cách ngẫu nhiên sẽ dẫn đến khủng hoảng an ninh trầm trọng hơn".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố cuộc tập trận mùa xuân thường niên của Washington và Seoul là hành động xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Triều Tiên, đồng thời khiến tình hình an ninh khu vực thêm căng thẳng.
Trong khi Seoul khẳng định mục đích của họ là tăng cường khả năng sẵn sàng của liên minh trước các mối đe dọa như Triều Tiên.
(Theo VTC News)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến việc cân nhắc dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine khi trả lời báo chí hôm 9/3.
Theo Arabnews ngày 9-3, Qatar đã kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm đưa tất cả các cơ sở hạt nhân của Israel nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Chiều 8/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời trại giam Uiwang sau 52 ngày bị bắt giữ với cáo buộc kích động nổi loạn. Cánh cửa phía sau khép lại cũng là lúc ông Yoon Suk-yeol mừng vui, xúc động vẫy chào những người ủng hộ. Và trong những lời chia sẻ đầu tiên với truyền thông nước này khi được trả tự do, ông đã kể về quãng thời gian ở trong trại giam.
Nhóm nghiên cứu của công ty Xanadu lần đầu tiên nối mạng máy tính lượng tử bằng photon, mở ra kỷ nguyên mã hóa lượng tử độ an toàn cao.