Mỹ thu hồi tư cách pháp lý của hơn 500.000 người nhập cư

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2025 | 6:12:40 AM

Mỹ hôm 22/3 thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư và ấn định thời gian buộc họ rời khỏi nước này.

Người di cư Venezuela đến từ Mexico xuống máy bay tại Sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, Venezuela sau khi bị Mỹ trục xuất
Người di cư Venezuela đến từ Mexico xuống máy bay tại Sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, Venezuela sau khi bị Mỹ trục xuất

Quyết định này đã hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Donald Trump về một chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và hạn chế nhập cư.

Lệnh trên ảnh hưởng đến khoảng 532.000 người chủ yếu từ khu vực Mỹ Latin, đã đến Mỹ theo một chương trình do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra vào tháng 10/2022 và được mở rộng vào tháng 1/2023. Theo quyết định mới, họ sẽ mất quyền bảo vệ pháp lý sau 30 ngày kể từ khi lệnh của Bộ An ninh Nội địa được công bố trên Công báo Liên bang - dự kiến vào ngày 25/3 tới.

Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải rời khỏi Mỹ trước ngày 24/4 trừ khi được cấp quy chế nhập cư khác cho phép họ ở lại Mỹ. Hiện các quan chức Mỹ đang kêu gọi những người di cư theo chương trình này sử dụng ứng dụng CBP Home trên điện thoại thông minh để đăng ký chủ động xin hồi hương.

Bản dự thảo do Bộ An ninh Nội địa soạn thảo lập luận rằng chương trình nhập cư này không còn mang lại lợi ích công cộng đáng kể cho Mỹ và không phù hợp với các mục tiêu chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự kiến, văn bản này sẽ có hiệu lực vào ngày 24/3.

Chương trình Quy trình dành cho người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela (CHNV) - được công bố vào tháng 1/2023 - cho phép tối đa 30.000 người từ 4 quốc gia trên nhập cư vào Mỹ mỗi tháng và kéo dài trong 2 năm. Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó Joe Biden mô tả đây là một cách an toàn và nhân đạo để giảm bớt áp lực lên biên giới đông đúc của Mỹ - Mexico.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khoảng 110.000 người từ Cuba, 210.000 người từ Haiti, 93.000 người từ Nicaragua và 117.000 người từ Venezuela đã nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình này.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh hoạ

Các cường quốc quân sự lớn nhất của châu Âu được cho là đang xây dựng kế hoạch đảm nhận trách nhiệm hơn đối với vấn đề quốc phòng của châu Âu nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Phái đoàn Ukraine sẽ không tiếp xúc phái đoàn Nga tại đàm phán ở Saudi Arabia.

Phái đoàn Ukraine và Nga sẽ không tương tác trực tiếp trong cuộc hội đàm ngày 24-3 tới tại Saudi Arabia.

Ông Eyal Zamir (bên trái), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel, và ông Ronen Bar, người đứng đầu Cơ quan An ninh nội địa Israel, chỉ huy các cuộc không kích ở Dải Gaza từ trung tâm tác chiến ngầm của Không quân Israel vào ngày 18/3/2025.

Ngày 21/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo, Chính phủ nước này đã nhất trí thông qua việc sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet) Ronen Bar.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đang có chuyến thăm Bình Nhưỡng và dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục