Ukraine sẽ không tương tác với Nga trong đàm phán tại Saudi Arabia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/3/2025 | 2:34:08 PM

Phái đoàn Ukraine và Nga sẽ không tương tác trực tiếp trong cuộc hội đàm ngày 24-3 tới tại Saudi Arabia.

Phái đoàn Ukraine sẽ không tiếp xúc phái đoàn Nga tại đàm phán ở Saudi Arabia.
Phái đoàn Ukraine sẽ không tiếp xúc phái đoàn Nga tại đàm phán ở Saudi Arabia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đưa ra tuyên bố kể trên tại họp báo ngày 21-3 (giờ địa phương) ở Kiev.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg thông báo, Washington có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Nga và Ukraine tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, với sự tham gia của đại diện hai quốc gia này ở các khu vực riêng biệt.

"Đây là lựa chọn của họ. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia với tư cách là cuộc đàm phán song phương giữa Ukraine và Mỹ”, ông Tykhyi cho biết.

Cũng theo người phát ngôn, Ukraine đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán kỹ thuật thay vì chính trị với phía Mỹ.

"Sẽ có một cuộc họp giữa Ukraine và Mỹ với sự tham gia của những người có thể tìm ra mọi chi tiết về lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cần hiểu cách thức hoạt động, ai sẽ kiểm soát và biện pháp giám sát”, ông Tykhyi nêu rõ.

Các cuộc tham vấn sắp tới giữa Nga và Mỹ tại Riyadh sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Sergei Beseda. Đại diện phía Kiev vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha sẽ không tham gia vòng đàm phán này.

Cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff tiết lộ, giới lãnh đạo Ukraine đã đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống.

"Có. Sẽ có. Họ đã đồng ý. Sẽ có bầu cử ở Ukraine”, ông Steve Witkoff trả lời báo giới nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hồi giữa tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng, "các khía cạnh pháp lý liên quan đến tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky” phải được xem xét.

Ukraine đã không tiến hành bầu cử tổng thống kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo quy định, sự kiện này sẽ không được tổ chức trong thời gian thiết quân luật. Luật pháp Ukraine cũng yêu cầu các cuộc bầu cử phải an toàn, bình đẳng và không bị gián đoạn. Đây là những điều kiện không thể được đáp ứng trong bối cảnh xung đột căng thẳng.

Liên quan thỏa thuận khoáng sản trị giá 500 tỷ USD, Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ sớm ký kết thỏa thuận này với Ukraine.

"Chúng tôi đang làm việc với Ukraine và Nga. Một trong những điều đó là sớm ký thỏa thuận liên quan đến đất hiếm với Ukraine”, ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố kể trên ngay sau khi ký một sắc lệnh hành pháp để kích hoạt các quyền hạn khẩn cấp nhằm mục đích "tăng đáng kể sản lượng khoáng sản quan trọng và đất hiếm”.

Thực tế, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận khoáng sản vào cuối tháng 2, với nội dung cấp quyền tiếp cận các mỏ khoáng sản của Ukraine cho Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được ký kết sau cuộc gặp đầy căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này tại Phòng Bầu dục vào ngày 28-2.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ông Eyal Zamir (bên trái), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel, và ông Ronen Bar, người đứng đầu Cơ quan An ninh nội địa Israel, chỉ huy các cuộc không kích ở Dải Gaza từ trung tâm tác chiến ngầm của Không quân Israel vào ngày 18/3/2025.

Ngày 21/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo, Chính phủ nước này đã nhất trí thông qua việc sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet) Ronen Bar.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đang có chuyến thăm Bình Nhưỡng và dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức khác.

Phái đoàn Nga và Mỹ gặp nhau tại Saudi Arabia ngày 11-3-2025.

Với phái đoàn đàm phán đầy kinh nghiệm, Nga đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc đối thoại với Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine vẫn tiếp diễn và các bên tìm kiếm tiếng nói chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người Ukraine sống tại Nga mà không có giấy tờ cư trú hợp lệ sẽ có nhiều nhất là sáu tháng để hợp pháp hóa việc lưu trú hoặc rời khỏi đất nước, theo một sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 20/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục