Viễn cảnh chính trường Hàn Quốc khi thủ tướng thoát luận tội, được phục chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2025 | 8:02:09 AM

Thủ tướng Han Duck-soo trở lại vai trò quyền tổng thống, gần 3 tháng sau khi ông bị luận tội liên quan tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo.

Ngày 24-3, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc bác bỏ việc luận tội Thủ tướng Han Duck-soo, khôi phục cả chức thủ tướng và quyền tổng thống với ông, theo hãng thông tấn Yonhap. Trong khi đó, Tòa Hiến pháp vẫn chưa ấn định ngày ra phán quyết về vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan vụ thiết quân luật bất thành vào cuối năm ngoái.

Khôi phục quyền lực cho ông Han

Tòa Hiến pháp (gồm 8 thẩm phán) đã bỏ phiếu bác bỏ việc luận tội ông Han với tỉ lệ 5 phiếu thuận và 1 phiếu chống. 2 thẩm phán đã bỏ phiếu bác bỏ hoàn toàn động thái luận tội ông Han ngay từ đầu. Phán quyết của là Tòa Hiến pháp quyết định cuối cùng và không thể thách thức.

Ông Han đã bị quốc hội Hàn Quốc ra nghị quyết luận tội vào ngày 27-12-2024 với cáo buộc ông là "đồng phạm" trong lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon áp đặt vào ngày 3-12-2024 và nhiều lý do khác, bao gồm việc ông Han từ chối bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa Hiến pháp.

4 trong số 5 thẩm phán bỏ phiếu bác bỏ việc luận tội ông Han thừa nhận đã có sự vi phạm hiến pháp và luật pháp trong quyết định hoãn bổ nhiệm thêm thẩm phán cho Tòa Hiến pháp, nhưng lưu ý rằng điều đó không biện minh cho việc cách chức ông.

6 thẩm phán, gồm 5 người bỏ phiếu bác bỏ và 1 người bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Han, lập luận rằng không có bằng chứng nào ủng hộ cáo buộc của quốc hội rằng ông đã có hành động chủ động để hợp pháp hóa đề xuất thiết quân luật của ông Yoon, chẳng hạn triệu tập cuộc họp nội các trước khi thiết quân luật được tuyên bố.

Ngoại trừ 2 thẩm phán, các thẩm phán còn lại đứng về phía lập luận của quốc hội rằng số lượng tối thiểu để luận tội ông Han là 151/300 nhà lập pháp, áp dụng cho thủ tướng, không phải 200 nhà lập pháp như áp dụng cho tổng thống.

Ngay sau phán quyết trên, quyền Tổng thống Han nhấn mạnh rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề cấp bách sau khi được phục chức, đồng thời đánh giá cao phán quyết của Tòa Hiến pháp bác bỏ việc luận tội ông. "Với tư cách là quyền tổng thống, tôi sẽ dành toàn bộ nỗ lực của mình để đảm bảo sự quản lý ổn định theo hiến pháp và luật pháp” - ông Han cho hay.

Quyền Tổng thống Han cũng kêu gọi đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh Hàn Quốc đang bị phân cực vì vụ luận tội Tổng thống Yoon. "Phần lớn những người mà tôi đã phục vụ trong gần 50 năm qua không muốn đất nước thiên về cực hữu hay cực tả. Họ chỉ muốn đất nước tiến lên và tiến về phía trước, vươn lên và tiến bộ" - quyền Tổng thống Han nói thêm.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Tòa Hiến pháp phục chức Thủ tướng Han Duck-soo, theo Yonhap. "Quyết định hôm nay khẳng định rằng việc luận tội quá mức của quốc hội là những cuộc tấn công chính trị liều lĩnh và ác ý. Chúng tôi hy vọng rằng việc quyền Tổng thống Han trở lại làm nhiệm vụ sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho sự trở lại của nền quản trị bình thường” - theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Tác động tới chính trường Hàn Quốc

Mặc dù nhiều người dự đoán rằng trong phán quyết ngày 24-3 Tòa Hiến pháp sẽ giải quyết tính hợp hiến của tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon, nhưng phán quyết không có bất kỳ lời giải thích nào từ bất kỳ thẩm phán nào trong số 8 thẩm phán về vấn đề này. Điều này là vì ông Han đã kiên quyết phủ nhận mọi thông tin trước đó về kế hoạch thiết quân luật của Tổng thống Yoon, đồng thời khẳng định rằng ông đã cố gắng hết sức để thuyết phục tổng thống xem xét lại, theo tờ Korea Herald.

Tuy nhiên, việc phục chức cho ông Han cũng khó có thể làm dịu tình hình hiện nay trên chính trường Hàn Quốc, Korea Herald nhận định. Bế tắc về việc bổ nhiệm thẩm phán cuối cùng vào Tòa Hiến pháp dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Vấn đề này đóng vai trò quyết định trong việc quốc hội thông qua động thái luận tội ông Han vào năm ngoái, trong bối cảnh đảng đối lập gia tăng áp lực đòi bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán này.

Tuần rồi, 5 đảng đối lập tại quốc hội Hàn Quốc cũng đã đệ trình động thái luận tội ông Choi Sang-mok khi đó là quyền tổng thống vì không bổ nhiệm thẩm phán nói trên.

Trong phản ứng về phán quyết của Tòa Hiến pháp hôm 24-3, đảng đối lập Dân chủ đã bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định của tòa bác bỏ việc luận tội ông Han, đồng thời thúc giục quyền tổng thống bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán khi tòa chuẩn bị đưa ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon.

Liên quan vụ luận tội ông Yoon, Tòa Hiến pháp chưa thông báo ngày đưa ra phán quyết. Điều này đi ngược lại với dự đoán của nhiều nhà quan sát chính trị - những người cho rằng tòa sẽ đưa ra phán quyết vào giữa tháng 3.

Theo tiền lệ, Tòa Hiến pháp sẽ công bố thời điểm đưa ra phán quyết luận tội hai hoặc ba ngày trước đó. Do đó, nếu Tòa Hiến pháp đưa ra phán quyết về số phận ông Yoon thì có khả năng sớm nhất sẽ là ngày 27 hoặc 28-3. Ngay cả khi phán quyết về ông Yoon không được đưa ra trong tuần này, phán quyết này được dự đoán sẽ hoàn tất trước ngày 18-4 khi 2 thẩm phán của tòa sẽ nghỉ hưu, theo tờ Korea Times.

Tuần này, toà sẽ ra phán quyết về lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ

Tòa cấp cao Seoul cho biết sẽ ra phán quyết đối với lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Lee Jae-myung - ứng cử viên số 1 trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc - vào ngày 26-3, tờ Korea Times đưa tin.

Một tòa cấp dưới đã tuyên ông Lee có tội vào ngày 15-11-2024 vì vi phạm Luật bầu cử khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong cuộc kiểm toán của quốc hội năm 2021 khi tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống. Theo đó, ông Lee đã nói dối về một dự án phát triển đất đai ở Seongnam (tỉnh Gyeonggi) khi ông là thị trưởng TP này.

Tòa sơ thẩm khi đó đã tuyên án ông Lee 1 năm tù, nhưng được hoãn thi hành trong 2 năm.

Nếu tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, ông Lee có thể sẽ phải đối mặt với một trở ngại nghiêm trọng hơn đối với khả năng lãnh đạo của ông cũng như khả năng ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Điều này có nghĩa ông Lee sẽ mất quyền ứng cử trong 10 năm tới và không thể tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Ông Lee sẽ kháng cáo lên Tòa Tối cao, theo luật, tòa án này có 3 tháng để hoàn tất vụ án.

Nếu ông Lee được tuyên bố vô tội, quyền kiểm soát của ông đối với đảng đối lập sẽ được thắt chặt hơn nữa, và nếu Tòa Hiến pháp ủng hộ việc cách chức Tổng thống Yoon Suk-yeol, ông Lee gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong một cuộc bầu cử sẽ tổ chức 60 ngày sau đó.

(Theo PLO)

Các tin khác
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 ở Bắc Kinh ngày 23/3/2025.

Ngày 23/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết tiếp tục mở cửa và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu.

Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi Rafah

Ngày 23/3, lực lượng quân đội Israel kêu gọi người dân tại thành phố Rafah, phía Nam Gaza, sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh chiến dịch tấn công các tay súng Hamas được triển khai tại khu vực này.

Người di cư Venezuela đến từ Mexico xuống máy bay tại Sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, Venezuela sau khi bị Mỹ trục xuất

Mỹ hôm 22/3 thông báo sẽ chấm dứt quy chế pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư và ấn định thời gian buộc họ rời khỏi nước này.

Ảnh minh hoạ

Các cường quốc quân sự lớn nhất của châu Âu được cho là đang xây dựng kế hoạch đảm nhận trách nhiệm hơn đối với vấn đề quốc phòng của châu Âu nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục