Động đất Myanmar: Tin tốt từ đội cứu hộ Trung Quốc, cứu được người mắc kẹt 60 giờ

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/3/2025 | 2:32:53 PM

Bên dưới đống đổ nát ở khách sạn Great Wall tại TP Mandalay - Myanmar, đội cứu hộ Trung Quốc tìm thấy người sống sót đầu tiên trong hoạt động của họ.

Đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở TP Mandalay - Myanmar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.
Đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở TP Mandalay - Myanmar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.

Theo Tân Hoa Xã, hôm 31-3, Đội tìm kiếm và cứu nạn Trung Quốc đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt gần 60 giờ dưới đống đổ nát của khách sạn ở TP Mandalay, tâm chấn của thảm họa động đất hôm 28-3.

Sinh hiệu của nạn nhân vẫn ổn định khi được giải cứu.

Đây là người sống sót đầu tiên đội cứu hộ này tìm thấy kể từ khi tiếp cận vùng thảm họa hôm 30-3, đem lại tia hy vọng cho công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp rất nhiều trở ngại.

Một đội cứu hộ Trung Quốc do tỉnh Vân Nam cử đi cũng giải cứu được một người sống sót khác ở TP Naypyidaw lân cận, nơi cũng hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn động đất kép. Trung Quốc cử tới 3 đội hỗ trợ đến Myanmar, làm việc tại các khu vực khác nhau.

Các phương tiện truyền thông Myanmar cho biết đã có khoảng 1.700 người được xác nhận là đã thiệt mạng do thảm họa; trong khi tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin rằng số người chết đã vượt hơn 2.000.

Hơn 3.400 người khác bị thương và hàng trăm người khác vẫn còn mất tích.

Liên hợp quốc cho biết đang nhanh chóng cung cấp hàng cứu trợ cho khoảng 23.000 người sống sót sau trận động đất ở miền Trung Myanmar.

"Các đội của chúng tôi tại Mandalay đang chung tay mở rộng quy mô ứng phó nhân đạo mặc dù bản thân họ cũng đang trải qua chấn thương"- ông Noriko Takagi, đại diện của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại Myanmar, cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh thời gian đang là yếu tố cốt lõi, vì vậy Myanmar rất cần sự đoàn kết và hỗ trợ toàn cầu trong bối cảnh này.

Trong khi đó, tại thủ đô Bangkok - Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 76 người còn mất tích bên dưới đống đổ nát của tòa cao ốc 30 tầng. Tòa nhà này đang xây dựng thì bị đổ sập do động đất.

Bangkok là thành phố ngoài Myanmar chịu tác động nặng nề nhất trong thảm họa hôm 28-3, với hàng ngàn công trình bị ảnh hưởng.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California (Mỹ).

Nhà Trắng vẫn chưa vạch ra những loại thuế quan nào sẽ được áp dụng, cách tính toán chúng hoặc những quốc gia nào cần làm gì để đảm bảo các miễn trừ như mong muốn.

Hiện trường tòa nhà bị sập ở Bangkok.

Chiến dịch giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 33 tầng do động đất ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vẫn đang tiếp tục thực hiện. Hôm 30/3, cảnh sát Bangkok, Thái Lan cung cấp thêm thông tin về vụ sập toà nhà 33 tầng do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar.

Một ngôi chùa ở Mandalay, Myanmar bị đổ sập hoàn toàn.

Sáng 30/3, chỉ hai ngày sau thảm họa động đất 7,7 độ, Myanmar tiếp tục hứng chịu thêm một loạt dư chấn lên đến 5,1 độ.

Một tòa nhà đổ sập ở Bangkok, Thái Lan sau động đất.

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan vào ngày 28/3, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích. Dư chấn mạnh cùng với cơ sở hạ tầng ở những khu vực bị ảnh hưởng không đủ vững chắc được cho là nguyên nhân khiến mức độ tàn phá của trận động đất này trở nên nghiêm trọng hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục