Israel ra lệnh sơ tán thành phố Rafah, nguy cơ diễn ra đợt tấn công quy mô lớn

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2025 | 9:24:08 AM

Israel đã ra lệnh sơ tán toàn bộ thành phố Rafah, làm dấy lên lo ngại về một chiến dịch quân sự mới tại cực Nam Dải Gaza.

Người Palestine di tản, chạy trốn khỏi Rafah, di chuyển đến Khan Younis, Gaza, vào ngày 31/3/2025.
Người Palestine di tản, chạy trốn khỏi Rafah, di chuyển đến Khan Younis, Gaza, vào ngày 31/3/2025.

Quân đội Israel ngày 31/3 đã ra lệnh sơ tán toàn bộ thành phố Rafah và các khu vực lân cận ở phía Nam Dải Gaza, cho thấy khả năng nước này sắp mở cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn mới. Israel đã yêu cầu người dân di chuyển đến khu vực Muwasi ven biển, nơi vốn là các trại lều tạm bợ với điều kiện sống thiếu thốn.

Rafah hiện là nơi trú ẩn của hàng trăm nghìn người Palestine sơ tán từ các khu vực khác trong Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. 

Tháng 5/2024, Israel từng mở chiến dịch quân sự lớn tại Rafah, phá hủy nhiều khu vực dân cư và kiểm soát hành lang biên giới cũng như cửa khẩu Rafah - cửa ngõ duy nhất của Gaza không do Israel kiểm soát. Dù từng cam kết rút khỏi khu vực này theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 1/2025, Israel sau đó từ chối thực hiện với lý do ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí.

Trong tuần qua, 15 nhân viên cứu hộ y tế đã thiệt mạng khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah. Lễ tang của họ được tổ chức ngày 31/3 với sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp và người dân. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế gọi đây là vụ việc nghiêm trọng nhất nhằm vào lực lượng y tế trong nhiều năm qua.


Quân đội Israel cho biết họ tấn công các phương tiện di chuyển không bật tín hiệu, nghi ngờ có tay súng Hamas đi cùng. Tuy nhiên, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine khẳng định các nạn nhân đều mặc đồng phục và sử dụng xe cứu thương có ký hiệu rõ ràng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố Israel sẽ kiểm soát an ninh Gaza sau chiến tranh, đồng thời thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "di cư tự nguyện" của người dân Gaza sang các quốc gia khác. Kế hoạch này bị người Palestine phản đối kịch liệt và giới chuyên gia nhân quyền cho rằng có thể vi phạm luật quốc tế.

Cuộc chiến hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Hamas giữ quan điểm tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã ký, trong đó yêu cầu Israel rút quân và đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài để đổi lấy việc thả các con tin còn lại.

Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 90% dân số Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều khu vực bị phá hủy nghiêm trọng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ông Kirill Dmitriev.

Mátxcơva và Washington đã bắt đầu đàm phán về đất hiếm và các dự án khác tại Nga, đặc phái viên của Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 31/3.

Đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở TP Mandalay - Myanmar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.

Bên dưới đống đổ nát ở khách sạn Great Wall tại TP Mandalay - Myanmar, đội cứu hộ Trung Quốc tìm thấy người sống sót đầu tiên trong hoạt động của họ.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California (Mỹ).

Nhà Trắng vẫn chưa vạch ra những loại thuế quan nào sẽ được áp dụng, cách tính toán chúng hoặc những quốc gia nào cần làm gì để đảm bảo các miễn trừ như mong muốn.

Hiện trường tòa nhà bị sập ở Bangkok.

Chiến dịch giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 33 tầng do động đất ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vẫn đang tiếp tục thực hiện. Hôm 30/3, cảnh sát Bangkok, Thái Lan cung cấp thêm thông tin về vụ sập toà nhà 33 tầng do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục