“Gấu” Nga áp sát tàu sân bay Mỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2008 | 12:00:00 AM

Quan chức quân sự Mỹ cho hay hôm thứ bảy vừa qua phi cơ ném bom của Nga đã áp sát một tàu sân bay của Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương và đã bị các máy bay tiêm kích của Mỹ chặn lại.

Một chiếc Tupolev TU-95 của Nga. Ảnh Reuters.
Một chiếc Tupolev TU-95 của Nga. Ảnh Reuters.

Các phi cơ ném bom Nga đã bị phát hiện khi đang tiến về phía tàu sân bay Nimitz và các tàu hộ tống của nó. Ngay lập tức phía Mỹ đã triển khai 4 máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay Nimitz để ngăn chặn phi cơ Nga và đã hộ tống chúng ra khỏi vùng Nimitz đang hoạt động. 

Theo quan chức trên, một “gấu” Nga đã bay ngay trên boong tàu Nimitz. 

“Nimitz đã triển khai phi cơ chiến đấu để ngăn chặn và hộ tống phi cơ Nga ở trong vùng hoạt động của tàu sân bay”, quan chức trên cho biết. 

Hiện phía Nga chưa có bình luận gì về sự việc này. 

Lần cuối cùng phi cơ ném bom Nga áp sát một tàu sân bay của Mỹ là vào tháng 7/2004. Khi đó, một “gấu” Nga đã bay ngay trên đầu tàu sân bay USS Kitty Hawk trên vùng biển Nhật Bản. 

Suốt một năm qua các phi cơ ném bom Nga đã tăng cường các chuyến bay “thị uy” gần lãnh thổ cũng như các tàu hải quân của Mỹ, để chứng tỏ khả năng chiến đấu tầm xa của mình. Hồi tháng 8 năm ngoái, phi cơ ném bom Nga còn bị phát hiện “nhòm ngó” căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam, trên Thái Bình Dương. Các hoạt động này được tăng cường sau khi các quan chức Nga cho biết sẽ phục hồi lại một số “sức mạnh quân sự” dưới thời Liên Xô trước kia.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Tổng thống Ebrahim Raisi trong một cuộc phỏng vấn ở Tehran hồi tháng 6/2023.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng.

Ảnh chụp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 7/5/2024.

Theo Điều 131, Hiến pháp nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu Tổng thống đương nhiệm qua đời thì Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền với điều kiện được Lãnh đạo tối cao phê chuẩn.

Cuộc họp khẩn của chính phủ Iran hôm 20-5.

Chính phủ Iran ra thông cáo xác nhận Tổng thống Iran – ông Ebrahim Raisi "tử vì đạo" và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục