Nhật điên giận vì vụ cưỡng hiếp nữ sinh

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/2/2008 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Nhật ngày 12/2 lên án việc một binh sĩ Mỹ hiếp dâm một cô gái 14 tuổi trên đảo Okinawa. Vụ việc gợi lại một thời cực kỳ căng thẳng giữa hai nước đồng minh Nhật - Mỹ, cũng vì một vụ cưỡng bức.

Thủ tướng Nhật Fukuda.
Thủ tướng Nhật Fukuda.

Nghi phạm hiếp dâm là lính thủy đánh bộ Mỹ 38 tuổi, tên là Tyrone Hadnott, bị bắt ngày 12/2 do tình nghi cưỡng bức một nữ sinh khi hai người ở chung trên một chiếc xe hơi hôm chủ nhật.

Anh ta phủ nhận chuyện hiếp dâm, nhưng thừa nhận đã buộc cô hôn anh ta, cảnh sát Okinawa cho biết.

"Không thể tha thứ được", Thủ tướng Yasuo Fukuda phát biểu trước một ủy ban của quốc hội. Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng về vụ việc ở Okinawa - nơi có sự hiện diện đông đảo của quân nhân Mỹ.

"Chuyện này đã xảy ra rồi lại tái diễn trong quá khứ, và tôi cho rằng đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng", thủ tướng nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba bày tỏ sự tức giận vì các vụ cưỡng hiếp lặp đi lặp lại nhiều lần bất chấp các lời hứa ngăn chặn của quan chức Mỹ. "Điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ - Nhật trong tương lai", ông nói.

Năm 1995, việc một nữ sinh 12 tuổi của Nhật bị ba quân nhân Mỹ hiếp dâm đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình khổng lồ kêu gọi quân đội Mỹ rút khỏi Okinawa. Người dân ở đây từ lâu chán ghét tình trạng tội phạm, sự ồn ào và những tai nạn mà họ cho là do các quân nhân Mỹ đem đến.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Tổng thống Ebrahim Raisi trong một cuộc phỏng vấn ở Tehran hồi tháng 6/2023.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng.

Ảnh chụp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 7/5/2024.

Theo Điều 131, Hiến pháp nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu Tổng thống đương nhiệm qua đời thì Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền với điều kiện được Lãnh đạo tối cao phê chuẩn.

Cuộc họp khẩn của chính phủ Iran hôm 20-5.

Chính phủ Iran ra thông cáo xác nhận Tổng thống Iran – ông Ebrahim Raisi "tử vì đạo" và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục