Pakistan: Phiến quân đốt cháy 22 xe chở dầu của NATO
- Cập nhật: Thứ tư, 6/10/2010 | 2:08:20 PM
Truyền thông địa phương đưa tin, đoàn xe đã bốc cháy sau khi bị các tay súng không rõ danh tính tấn công sáng 6/10 tại khu vực gần thành phố Quetta ở Tây Nam Pakistan.
Theo nguồn tin trên, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng khi một nhóm tay súng lạ mặt đi xe môtô xả súng vào đoàn xe hậu cần gồm 40 chiếc của NATO đang dừng tại bãi đỗ xe gần thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.
Đây là vụ tấn công thứ 4 kiểu này kể từ ngày 1/10 sau vụ hai máy bay trực thăng NATO không kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan làm 3 lính biên phòng nước này thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Trong một diễn biến khác, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Hussein Haqqani ngày 6/10 nói rằng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các khu vực bộ lạc ở Pakistan, vốn ngày càng gia tăng, có liên quan tới một âm mưu bị nghi là của Al-Qeada nhằm tấn công Châu Âu.
Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Đại sứ Haqqani nói: "Tôi cho rằng các vụ tấn công mà chúng ta đang chứng kiến ở khu vực Bắc Waziristan có liên quan tới những cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố tại châu Âu hiện nay". Ông cũng xác nhận rằng các phần tử quá khích đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu tại nhiều nơi của Châu Âu, tiếp sau thông tin nói rằng Anh, Pháp, Đức đang là mục tiêu tấn công.
Theo một quan chức an ninh Pakistan, ông Haqqani đưa ra bình luận trên sau khi một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 4/10 đã tiêu diệt 8 tay súng, trong đó có 5 người Đức, tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan giáp giới Afghanistan.
(Theo VOV)
Các tin khác

Đêm 5/10, rạng sáng 6.10, (giờ Việt Nam), giá dầu thô giao dịch tại New York (Mỹ) đã bất ngờ tăng mạnh và chính thức vượt mốc 82 USD/thùng.

Giới chức Afghanistan cho biết 9 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương sau khi khoảng 5 quả bom phát nổ đêm 5/10 tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Việc Tổng thống Dmitry Medvedev có kế hoạch đến thăm 4 đảo tranh chấp ở khu vực Thái Bình Dương đã làm thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng giữa Nga và Nhật Bản.

Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh vào ngày 5/10 sau khi lũ bùn chứa hóa chất độc từ một nhà máy nhôm nhấn chìm nhiều làng và gây bỏng đối với người dân. “Thảm họa sinh thái” này có thể đe dọa tới các con sông lớn.