120 cảnh sát bị sát hại ở tây bắc Syria

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/6/2011 | 2:22:19 PM

Các nhóm có vũ trang đã sát hại 120 cảnh sát Syria ở tây bắc nước này, truyền thông quốc gia cho hay. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi các cuộc biểu chống chính phủ tại Syria bùng phát.

Một người Syria cầm ảnh của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ ở Damascus hồi tháng 4.
Một người Syria cầm ảnh của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ ở Damascus hồi tháng 4.

Hãng thông tấn SANA đưa tin, các cảnh sát bị sát hại tại thị trấn Jisr al-Shughour của tỉnh Idleb, nơi lực lượng an ninh đã chiến đấu với các tay súng.

Truyền hình quốc gia đưa tin hàng trăm tay súng đã tiến hành “một cuộc thảm sát thực sự” tại Jisr al-Shughour.

Theo SANA, các cảnh sát đang trên đường tới Jisr al-Shughour để dẹp yên tình trạng bất ổn thì bị phục kích. 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

SANA cũng cho biết rằng 82 cảnh sát khác đã bị sát hại khi các tay súng tấn công trụ sở an ninh của thị trấn, và 8 người chết trong một vụ tấn công nhằm vào một bưu điện mà họ đang canh gác.

Theo truyền thông quốc gia, hàng trăm tay súng đã tấn công một loạt các tòa nhà chính phủ, giết hại các nhân viên an ninh và phóng hỏa nhiều tòa nhà. Tổng cộng 120 cảnh sát đã bị sát hại.

Truyền hình quốc gia nói các nhóm vũ trang được trang bị súng và lựu đạn và rằng họ đã ăn trộm 5 tấn chất nổ.

Các lực lượng an ninh đã tới khu vực để bảo vệ các dân thường, SANA cho hay, nói thêm rằng các nhân viên an ninh và cánh sát đã phong tỏa một số ngôi nhà trong đó các tay súng đã ẩn nấp để nổ súng vào các dân thường và binh lính.

Jisr al-Shughour là nơi chính phủ đang mở các chiến dịch lập lại trật tự kể từ thứ 7 tuần trước, sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ.

Syria đã chìm trong làn sóng các cuộc biểu tình kể từ hôm 15/3 trong đó người biểu tình kêu gọi cải cách và tự do hơn tại nước này.

Đáp lại làn sóng biểu tình, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra một số nhượng bộ, trong đó có việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp kể từ năm 1963, thả hàng trăm tù nhân chính trị và cải tổ chính phủ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục