Trung Quốc bác tin tiếp cận vũ khí tối mật của Mỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/8/2011 | 8:49:53 AM

Trung Quốc hôm qua (16/8) đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Pakistan đã cho phép nước này tiếp cận với chiếc trực thăng tàng hình tối tân của Mỹ bị rơi trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5.

Trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden hôm 2/5, một trong hai chiếc trực thăng phiên bản mới chưa từng xuất hiện của Blackhawk đã bị trục trặc kỹ thuật và bị rơi ngay tại hiện trường vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan. Dù lực lượng Mỹ đã cẩn thận cho nổ tung chiếc máy bay này để xóa dấu vết nhưng một phần chiếc đuôi vẫn còn nguyên vẹn.

 

Theo tờ Financial Times, Pakistan đã cho phép các quan chức tình báo Trung Quốc chụp ảnh cũng như lấy mẫu loại nguyên liệu đặc biệt đã làm nên chiếc trực thăng này để giúp nó có thể tránh được radar của Pakistan khi thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào đây. Islamabad đã làm việc này bất chấp yêu cầu của CIA đòi họ phải giữ bí mật tuyệt đối cho chiếc trực thăng tàng hình tối tân của Mỹ.

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Tuyên bố được đăng tải trên website của bộ (www.mod.gov.cn) đã viết: “Thông tin đó là hoàn toàn không có cơ sở và cực kỳ vô lý”. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của Bắc Kinh trước thông tin về việc họ được tiếp cận trực thăng tàng hình tối tân của Mỹ.

 

Trước đó, Pakistan cũng lên tiếng bác bỏ việc họ đã cho phép các quan chức tình báo Trung Quốc đến chiêm ngưỡng máy bay trực thăng của Mỹ.

 

Washington rất lo ngại về viễn cảnh công nghệ quân sự tàng hình hiện đại của họ sẽ bị rơi vào tay Trung Quốc nên Washington đã phải cử Thượng nghị sĩ Kerry đích thân đến Pakistan để thuyết phục nước này trả họ phần xác còn lại của chiếc trực thăng. Phần đuôi này sau đó đã được đưa trở về Mỹ.

 

Quan hệ giữa hai đồng minh thân thiết Mỹ và Pakistan đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng kể từ khi Mỹ tự ý thực hiện một cuộc đột kích vào lãnh thổ nước này để tiêu diệt Bin Laden. Nếu thông tin về việc Pakistan để lộ bí mật quân sự của Mỹ cho Trung Quốc được xác nhận thì điều đó chắc chắn sẽ làm phương hại thêm nữa mối quan hệ này.

 

Trong khi đó, Trung Quốc và Pakistan vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó mà họ miêu tả là “bạn bè trong mọi hoàn cảnh”.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Khu vực đền cổ Preah Vihear. (Nguồn: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Yutthasak Sasiprapa, ngày 16/8 cho biết ông đã nhận được lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tới tham dự cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban biên giới chung Thái Lan-Campuchia (GBC), dự kiến diễn ra tại Phnom Penh ngày 8/9 năm nay.

Theo AFP, CHDCND Triều Tiên ngày 16-8 đã cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận lớn mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi.

Ông Nikolai Patrushev (trái) trong buổi gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. (ảnh: Reuters).

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Iran Salehi sẽ tới Moscow trong tuần này để tiếp tục các cuộc thảo luận với Nga.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hispanicallyspeakingnews.com).

Sáu tháng sau khi Chính phủ Mỹ có kết quả nghiên cứu chính thức về tình hình an ninh biên giới lỏng lẻo phía Bắc nước này, ngày 15/8, trong chuyến công du tới Canada, Bộ trưởng Anh ninh Nội vụ Mỹ Janet Napolitano một lần nữa đã nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc chống tội phạm xuyên biên giới tại vùng lãnh thổ tiếp giáp với Canada

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục