Cựu phó tướng của Gaddafi chạy sang phe nổi dậy
- Cập nhật: Thứ bảy, 20/8/2011 | 8:53:51 AM
Ông Abdel Salam – người từng là cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, đã chạy sang phe nổi dậy ở khu vực rặng núi phía Tây. Thông tin này đã được một phát ngôn viên nổi dậy cho biết ngày hôm qua (19/8).
Ông Gaddafi đang thực sự gặp ngày càng nhiều khó khăn.
|
Ông Jalloud là một thành viên của nhóm đã thực hiện cuộc đảo chính năm 1969 đưa ông Gaddafi lên cầm quyền. Ông này từng được coi là người quyền lực thứ hai ở đất nước Bắc Phi, chỉ sau ông Gaddafi. Tuy nhiên, vào những năm 1990, ông Jalloud đã bị “thất sủng”.
"Ông Jalloud chắc chắn đang ở Zintan. Ông ấy đang điều hành hội đồng quân sự ở đây", phát ngôn viên của phe nổi dậy - ông Massoud Ali cho biết. Để chứng minh cho lời nói mình, ông Ali đã đưa ra một cuốn băng trong đó quay cảnh một người mà họ xác định là Jalloud đang đứng giữa những chiến binh phe nổi dậy.
Không rõ là ông Jalloud còn thân cận với chính quyền của Tổng thống Gaddafi đến đâu kể từ sau sự “thất sủng” ở những năm 1990. Tuy nhiên, ông này được cho là đã bị tước hộ chiếu và đặt trong sự giám sát của chính phủ sau khi thể hiện sự bất đồng, mâu thuẫn với ông Gaddafi.
Ông Jalloud đang đẩy xe cho Tổng thống Gaddafi.
Tổng thống Gaddafi đã đối mặt với hàng loạt sự ra đi của các quan chức cấp cao thân cận. Mới đây nhất, Bộ trưởng Nội vụ
Những cuộc “đào ngũ” trong nội bộ chính quyền
Phe nổi dậy cho biết, họ đang thực hiện một chiến lược đánh đổ chính quyền Gaddafi từ bên trong. Theo đó, phe nổi dậy muốn bao vây thủ đô, cắt đứt mọi nguồn cung cấp lương thực, nhiên liệu vào đây với hy vọng tình hình khó khăn sẽ khiến những người bên trong nội bộ của ông Gaddafi nổi dậy thực hiện một cuộc đảo chính.
Tuy nhiên, chính quyền
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Mỹ đã đề nghị cung cấp viện trợ thiên tai trị giá 900.000 USD cho CHDCND Triều Tiên, nhưng khẳng định chưa quyết định về yêu cầu viện trợ lương thực nhân đạo cho nước này, theo lời Bộ ngoại giao Mỹ.
Mỹ, Anh và các đồng minh châu Âu vào hôm 18.8 thông báo họ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm trừng phạt Syria, nước vốn cáo buộc Washington đang phát động một cuộc chiến ngoại giao chống lại Damascus, theo Reuters.
Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc FAO hôm nay đã tổ chức phiên họp khẩn cấp Bộ trưởng Nông nghiệp các nước thành viên nhằm đưa ra các biện pháp giúp đỡ người dân khu vực sừng châu Phi đang bị hạn hán và nạn đói hoành hành.
47 nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng sẽ thảo luận báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Syria thời gian qua.