3.500 người Syria thiệt mạng khi biểu tình
- Cập nhật: Thứ tư, 9/11/2011 | 1:58:51 PM
Liên Hợp Quốc, ngày 8-11 báo cáo, tổng số 3.500 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Syria.
![]() |
Biểu tình đi kèm đàn áp gây chết người tại Syria vẫn tiếp tục diễn ra..
|
Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết, các lực lượng an ninh đã thực hiện những cuộc đàn áp gây chết người do những bất đồng quan điểm với tổng thống Assad.
Tuần trước, Liên đoàn Ả rập cho hay, Syria đã đồng ý cho lực lượng quân chính phủ rút khỏi trung tâm thành phố Homs.
Văn phòng cao ủy Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc báo cáo, quân đội Syria tiếp tục huy động xe tăng và các vũ khí hạng nặng tấn công khu dân cư thành phố Homs.
Lực lương phe đối lập lên tiếng rằng, việc lực lượng an ninh xây dựng các hệ thống tấn công ngay trong thành phố Homs, đặc biệt tại huyện Baba Amr, khiến ngày cũng có người chết.
Tính đến nay, số người chết tại Syria là 3.500 người. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên nếu chính phủ Syria - tổng thống Assad - không ngừng các cuộc đàn áp dân thường.
Đầu tuần nay, Hội đồng dân tộc Syria gọi cuộc tấn công của lực lượng an ninh vào thành phố Homs là một “thảm họa khu vực”, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế bảo vệ dân thường.
Các nhà chức trách cho biết, quân đội và lực lượng an ninh của tổng thống Assad đã tham gia vào các cuộc đàn áp chống lại lực lượng vũ trang. Trong khi đó, chính phủ Syria hạn chế mọi phương tiện truyền thông, báo chí tiếp cận vào khu vực đàn áp.
Liên đoàn Ả rập tuyên bố, sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 12-11 để thảo luận vấn đề bạo lực vì chính phủ Syria đã không thực hiện cam kết của mình trong kế hoạch Ả rập.
(Theo TPO)
Các tin khác

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã trở thành “nạn nhân” chính trị lớn nhất của cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu khi hôm 8/11 ông này tuyên bố sẽ từ chức sau khi để mất đa số phiếu trong Quốc hội.

Thảm họa xảy ra khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu tụ tập xung quanh đài lửa thánh ở điện thờ Shantikunj để dâng lễ và cầu nguyện.

Ngày 8/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này có ý định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định Tel Aviv chưa quyết định phát động bất kỳ chiến dịch quân sự nào.

Vùng biển ở châu Á -Thái Bình Dương rung chuyển bởi hai trận động đất có cường độ mạnh và trung bình.