Hãng sữa Meji nổi tiếng Nhật Bản thừa nhận sữa bị nhiễm xạ

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2011 | 8:01:05 AM

Meji, một nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Nhật Bản, đã xác nhận có chất phóng xạ cesium được phát hiện trong sữa của hãng dành cho trẻ em. Ðây là vụ lo ngại mới nhất về an toàn thực phẩm ở Nhật Bản kể từ thảm họa hôm 11/3.

Meji nghi cesium xuất phát từ nhà máy điện Fukushima số 1, nơi bị thiên tai động đất và sóng thần hinh hoàng hôm 11 tháng 3 gây hư hại.
Meji nghi cesium xuất phát từ nhà máy điện Fukushima số 1, nơi bị thiên tai động đất và sóng thần hinh hoàng hôm 11 tháng 3 gây hư hại.

Hãng Meiji nói rằng, trong sữa bột sản xuất từ ngày 14/3 tới ngày 20/3 năm nay, đã phát hiện có 30,8 becquerel phóng xạ cesium/1kg sữa.

Tuy mức nhiễm phóng xạ này thấp hơn nhiều so với mức an toàn là 200becquerel/kg theo quy định của chính phủ, nhưng hãng Meiji vẫn quyết định cho khách đổi lại toàn bộ sữa sản xuất trong giai đoạn vừa nêu.

Công ty Meiji hôm nay cho hay họ đã phát lệnh thu hồi ngay lập tức 400.000 thùng sữa bột dành cho trẻ sơ sinh.

Công ty này nói rằng mức độ chất cesium, một thành phần không mùi, không vị, không thấy được, ở dưới mức giới hạn của chính phủ cho phép nhiều, và cho biết việc thu hồi sản phẩm này là "tự nguyện."


“Chúng tôi sẽ cho khách hàng đổi miễn phí tổng cộng 400.000 hộp sữa bột, sau khi phát hiện phóng xạ cesium trong mẫu loại sữa này”, người phát ngôn của hãng nói.

Meiji nói rằng, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân sữa nhiễm xạ, nhưng có thể nhà máy của họ ở Saitama, cạnh Tokyo, đã bị phơi nhiễm cesium của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong quá trình sấy khô sản phẩm bằng hệ thống thông gió.

Nhà máy Fukushima số 1 đã bị tàn phá bởi một trận động đất lớn kéo theo một trận sóng thần, ập vào Nhật Bản hôm 11/3.

Một loạt vụ nổ đã xảy ra khi lò phản ứng tan chảy phát các chất nhiễm xạ ra một khu vực rộng lớn trên đất nước này.

Khi tin tức thu hồi sữa được loan truyền vào sáng hôm qua, 6/12, giá cổ phiếu của công ty Meiji bị sút giảm mạnh.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng (Ảnh: AFP).

Cảnh sát cho biết, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng vì lúc xảy ra vụ tấn công có hàng trăm tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đang dự lễ Ashura.

Hiện trường vụ đánh bom tại Hilla (Ảnh: Reuters)

33 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương đã biến ngày 5/12 thành ngày đẫm máu nhất.

Theo một nghiên cứu mới đây, Việt Nam sẽ phải mất tới 300 năm nữa mới có thể rà phá hết hoàn toàn số lượng bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nếu như muốn đẩy nhanh tốc độ xử lý bom mìn, dự kiến trong vòng 50 năm nữa, mỗi năm cần phải có kinh phí là 200 triệu USD cho công tác rà phá vật liệu nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục