30.000 tín đồ tại Pakistan biểu tình phản đối Mỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2011 | 8:30:55 AM

Theo Reuters, khoảng 30.000 tín đồ Hồi giáo tại Pakistan ngày 18/12 đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ dành cho quân đội nước này.

Người dân Pakistan giương khẩu hiệu phản đối cuộc không kích của NATO, hôm 13/12. (Nguồn: Getty Images)
Người dân Pakistan giương khẩu hiệu phản đối cuộc không kích của NATO, hôm 13/12. (Nguồn: Getty Images)

 

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh quân đội Pakistan đang khẳng định lại vị thế của mình sau vụ NATO tiến hành cuộc không kích tại khu vực biên giới giáp với Afghanistan hôm 26/11 khiến hơn 20 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và một bản công văn nội bộ gây tranh cãi làm "bẽ mặt" chính phủ dân sự nước này.

Trước đó, doanh nhân Mansoor Ijaz trong bài viết đăng trên tờ Thời báo Tài chính hôm 10/10 nói rằng, cựu Đại sứ Pakistan tại Washington Husain Haqqani đã chuyển một công văn tới Lầu Năm Góc, trong đó đề nghị Mỹ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính quân sự tại Pakistan chỉ vài ngày sau khi trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng Năm.

Việc cộng đồng Hồi giáo bày tỏ ủng hộ quân đội sẽ tạo thêm sức ép đối với giới lãnh đạo dân sự của Pakistan, nhất là Tổng thống rất không được lòng dân Asif Ali Zardari.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các nhóm cứu hộ cho biết gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Hơn 300 người mất tích và nhiều người có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư lậu tới Úc bị chìm ngoài khơi đảo Java (Indonesia) tối 17-12, theo Reuters.

Theo con số mới nhất Hội Chữ thập đỏ Philippines công bố ngày 18-12, đã có 652 người thiệt mạng và 808 người khác mất tích sau khi cơn bão Washi quét qua miền Nam nước này.

Số tài sản bị phong tỏa của Libya tại Mỹ đã bắt đầu được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định, các tài sản của gia đình ông Gaddafi và những người thân cận của ông này vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Elvira Nabiullina (trái) vui mừng sau thỏa thuận ký kết với WTO.

Hãng AFP ngày 17-12 đưa tin, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã chính thức thông qua thỏa thuận gia nhập tổ chức của Nga sau 18 năm nỗ lực đàm phán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục