Hơn 100 nhà báo thiệt mạng năm 2011

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2011 | 8:29:53 AM

Tổ chức Press Emblem Campaign (PEC) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 19-12 cho biết ít nhất 106 nhà báo đã thiệt mạng trong năm 2011.

Trong đó, riêng “Mùa xuân Ảrập” ở Trung Đông đã cướp đi sinh mạng của 20 ký giả. Ngoài ra, còn hơn 100 nhà báo bị tấn công, đe dọa, bắt giữ và bị thương tại điểm nóng trên…

Theo PEC, Pakistan và Mexico tiếp tục là các quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo. 12 người tại Mexico thiệt mạng là nạn nhân của xung đột giữa quân đội Chính phủ Mexico với các băng đảng buôn bán ma túy ở phía Bắc nước này. Pakistan đứng thứ hai với 11 nhà báo, tiếp theo là Iraq, Libya, Philippines. Năm 2010, số nhà báo thiệt mạng là 105 người.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Ngày 19/12, một quan chức an ninh cấp cao cho hay Iraq đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống người Sunni, ông Tareq al-Hashemi, sau khi chính phủ thu được lời khai chứng tỏ ông này liên quan tới các hoạt động khủng bố.

Một em bé sống sót sau tai nạn chìm tàu ngoài khơi Java.

Chính quyền Philippines chuẩn bị chôn cất tập thể các nạn nhân lũ lụt ở đảo Mindanao để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh từ những thi thể, theo báo Daily Inquirer ngày 19-12.

Ông Kim Jong Il trong một buổi mittinh của nhà nước Triều Tiên vào thàng 3/2010 (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Truyền hình nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Il đã qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.

Buôn bán vũ khí toàn cầu đang tiếp tục tăng hằng năm, với công bố từ các tập đoàn xuất khẩu vũ khí và thiết bị đi kèm. Dẫn đầu là Mỹ và Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục