Philippines chôn tập thể nạn nhân bão Washi
- Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2011 | 8:15:16 AM
Chính quyền Philippines chuẩn bị chôn cất tập thể các nạn nhân lũ lụt ở đảo Mindanao để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh từ những thi thể, theo báo Daily Inquirer ngày 19-12.
![]() |
Một em bé sống sót sau tai nạn chìm tàu ngoài khơi Java.
|
Thị trưởng thành phố Iligan Lawrence Cruz cho biết chính quyền địa phương sẽ đào một hố chôn tập thể để chôn cất những nạn nhân chưa được nhận diện. Chính quyền hai thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất là Cagayan de Oro và Iligan đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý thi thể do thiếu túi đựng Indonesia và quan tài.
Giám đốc Hội Chữ thập đỏ quốc gia Philippines Gwendolyn Pang cho biết bão Washi đã gây lũ quét và lở đất làm xóa sổ nhiều làng mạc ven biển trên đảo Mindanao. Nhiều nạn nhân mất tích có thể đã bị cuốn trôi ra biển. Số người chết tính đến chiều 19-12 vẫn ở mức 713 người, song số mất tích đã tăng lên 500 người.
Nhiều thi thể bị cuốn ra biển đã bắt đầu nổi lên. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót và gần 50.000 người vẫn còn ở tạm trong các lều trú ẩn của chính quyền địa phương. Một số khu vực ở hai thành phố Cagayan de Oro và Iligan đã trở thành bình địa khi hàng chục ngàn ngôi nhà bị kéo sập.
* Ở Indonesia, tính đến chiều 19-12, số người chết trong vụ chìm tàu chở người tị nạn ngoài khơi Indonesia có thể lên đến hơn 200 người. Báo chí đưa tin trong lúc tàu gặp nạn, thuyền trưởng và thủy thủ đã mặc áo phao và bơi đi, bỏ mặc các nạn nhân kêu cứu, chết đuối. Chiếc tàu đã vỡ tan từng mảnh trong bão tố ở ngoài khơi Java (Indonesia) khoảng 90km.
Hãng tin ABC cho biết hải quân Úc đã đưa một tàu tuần tra và một máy bay trinh sát đến tham gia tìm kiếm cứu hộ, đến chiều cùng ngày đã có 47 người được cứu sống. Họ đã được đưa đến Úc để chữa trị.
“Nhiều người chết trước mắt chúng tôi, thi thể họ trôi trong nước trước mặt chúng tôi, phần lớn là phụ nữ và trẻ em” - nạn nhân Esmat Adine, 24 tuổi người Afghanistan, kể lại. Cảnh sát liên bang Úc ở Jakarta cho biết đang phối hợp với cảnh sát Indonesia điều tra vụ việc.
(Theo TTO)
Các tin khác
Theo AFP, Truyền hình nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Il đã qua đời, hưởng thọ 69 tuổi.
Buôn bán vũ khí toàn cầu đang tiếp tục tăng hằng năm, với công bố từ các tập đoàn xuất khẩu vũ khí và thiết bị đi kèm. Dẫn đầu là Mỹ và Nga.
Đoàn xe cuối cùng chở các binh lính Mỹ đã rời khỏi Iraq ngày hôm qua (18/12), chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của gần 4.500 binh lính Mỹ, hàng chục ngàn người dân Iraq và đẩy đất nước Trung Đông vào tình trạng bất ổn chính trị.
Theo Reuters, khoảng 30.000 tín đồ Hồi giáo tại Pakistan ngày 18/12 đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ dành cho quân đội nước này.