Mikhail Gorbachev kêu gọi Putin từ chức
- Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2011 | 8:10:51 AM
Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev mới đây đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng quyền lực của Nga Vladimir Putin không nên tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
![]() |
Thủ tướng Putin.
|
Phát biểu trên đài phát thanh Moscow Echo hôm 24/12, ông Gorbachev cho biết: "Tôi khuyên ông Vladimir Putin nên rời chính trường bây giờ. Ông ấy đã có 3 nhiệm kỳ: hai nhiệm kỳ làm tổng thống và một nhiệm kỳ làm thủ tướng. 3 nhiệm kỳ - điều đó là quá đủ".
Ông Gorbachev, 80 tuổi, là một trong những người lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga hôm 4/12 vừa rồi. Chỉ ngay sau khi cuộc bầu cử Quốc hội kết thúc ông này đã nói rằng kết quả bầu cử không hợp lệ do “tình trạng gian lận tràn lan” và đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử mới.
Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô đã có ý định tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Bảy (24/12) ở trung tâm thủ đô Moscow để phản đối kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Tuy nhiên, sau đó ông này đã không thể xuất hiện.
Hàng chục nghìn người Nga đã đổ ra đường biểu tình hôm thứ Bảy (24/12) nhằm yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử Duma Quốc gia vừa diễn ra hồi đầu tháng. Những người này, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga vừa rồi có gian lận theo hướng có lợi cho Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền của Thủ tướng Putin.
Cuộc biểu tình hôm thứ Bảy là cuộc biểu tình lớn thứ hai kể từ sau cuộc biểu tình lớn nhất trong 2 thập kỷ qua ở nước Nga diễn ra hôm 10/12 vừa rồi. Nó tiếp tục là phép thử đối với uy tín và ảnh hưởng của Thủ tướng Putin ở nước Nga. Đồng thời, cuộc biểu tình cũng tiếp tục gây sức ép với Thủ tướng Putin trên con đường ông quay trở lại điện Kremlin.
Tại cuộc biểu tình, ông Boris Nemtsov, một người phản đối Thủ tướng Putin lâu nay và là cựu Phó Thủ tướng Nga, đã lên tiếng kêu gọi mọi người không bỏ phiếu cho ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới".
Tuy nhiên, trong khi ông Nemtsov và một số nhân vật đối lập kỳ cựu, lên sân khấu tỏ rõ thái độ chống Thủ tướng Putin thì nhiều người trong đám đông người biểu tình khẳng định rõ, họ tham gia biểu tình không phải là để ủng hộ những người chống đối ông Putin mà chỉ để thể hiện quan điểm của họ về tình hình nền chính trị Nga.
Trên thực tế, Thủ tướng Putin vẫn đang được đa số người dân Nga ủng hộ, phát ngôn viên của Thủ tướng - ông Dmitry Peskov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày hôm qua (25/12).
"Putin vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số người dân. Và chúng ta nên tôn trọng ý kiến của số đông", ông Peskov phát biểu.
Cũng theo phát ngôn viên Peskov, ông Putin không có đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012 và những người biểu tình chỉ đại diện cho một thiểu số dân Nga.
Phát biểu của phát ngôn viên Peskov là chính xác. Bất chấp những cuộc biểu tình vừa rồi, vị Thủ tướng của nước Nga vẫn là chính khách được yêu mến nhất xứ sở Bạch Dương và người ta dự đoán ông cầm chắc chiến thắng trong tay trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Những ngày trước luôn có đông người đến viếng chủ tịch Kim Jong-il kể cả trong mưa rét, nhưng lượng người giảm xuống chút ít hôm qua và mọi người cũng không còn khóc nhiều nữa.
Đêm 24 và ngày 25/12 - ngày lễ Giáng Sinh mới chính thức bắt đầu nhưng các hoạt động chuẩn bị đã rất nhộn nhịp trên khắp thế giới.
Ngày 22/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt chính trị và quân sự sau khi các nghị sỹ Pháp thông qua dự luật coi hành động phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia hồi năm 1915 là có tội.
Tình báo Hàn Quốc đang gây tranh cãi lớn khi tuyên bố rằng họ không tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il từ trần khi đang làm việc trên đoàn tàu bọc thép quen thuộc.