Đạn pháo giết 105 người Syria

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/2/2012 | 8:51:09 AM

Một cuộc thảm sát xảy ra ở thành phố Homs chiều qua, đạn pháo đã làm 105 người chết và hàng trăm người khác bị thương, tổ chức giám sát nhân quyền nước này cho biết.

Các chiến binh nổi dậy ở Syria.
Các chiến binh nổi dậy ở Syria.

Quận Al Khalidiya của thành phố miền trung Homs, điểm nóng nhất trong xung đột kéo dài 10 tháng qua ở Syria, đã bị nã pháo.

"Đó thực sự là thảm sát", giám đốc tổ chức nhân quyền, ông Rami Abderrahman, nói với AFP, đồng thời kêu gọi sự can thiệp nggay lập tức của Liên đoàn Arab nhằm ngăn chặn tình trạng giết người.

Hôm qua các kênh truyền hình Al Jazeera and Al-Arabiya chiếu canhr hàng chục thi thể nằm la liệt trên nền đất ở thành phố.

Trước đó, vào buổi sáng hôm qua, hàng nghìn người Syria đã biểu tình trên khắp cả nước, kể cả tại thủ đô Damacus, để đòi chính phủ làm rõ sự thật về vụ thảm sát Hama diễn ra cách đây 30 năm. Khi đó, hàng nghìn người đã chết khi quân chính phủ xả súng nhằm giải tán người biểu tình.

Tin tức về 105 người chết ở Homs hôm qua loan ra trong lúc tại New York, các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay để bỏ phiếu về một nghị quyết lên án tình trạng bạo lực ở Syria.

Nội dung của nghị quyết thể hiện sự ủng hộ của Liên hợp quốc đối với kế hoạch chuyển tiếp dân chủ mà Liên đoàn Arab đề ra, tuy nhiên trong đó không có các câu từ đề cập cụ thể đến việc kêu gọi tổng thống Syria Assad từ chức, các nhà ngoại giao cho biết.

Nga, được sự hậu thuẫn lặng lẽ của một số nước như Ấn Độ và Trung Quốc, hôm qua cho biết Moscow sẽ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an can thiệp vào Syria. Nga không nhất trí với việc can thiệp vào một nước có chủ quyền.

Hồi tháng hai, Hội đồng đã thông qua một nghị quyết nhằm bảo vệ dân thường Libya khi tình trạng bạo lực nổ ra giữa người biểu tình với quân chính phủ của đại tá Moammar Gadhafi. Nghị quyết đã mở đường cho việc lập vùng cấm bay và sau đó là chiến dịch của NATO hỗ trợ phe nổi dậy Libya, dẫn đến kết cục lật đổ chính phủ của Gadhafi.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt.

Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt ngày 3/2 đã lên tiếng phản đối việc áp dụng các hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân Iran.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) đã vắng mặt người sáng lập G.Gaddafi.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) lần thứ 18 với chủ đề "Tăng cường thương mại liên Phi" đã kết thúc với nhiều dư vị khởi sắc.

Khói bốc lên từ vụ nổ tại căn cứ quân sự Iran tháng 11/2011.

Israel ngày 2/2 cho biết Iran đã bắt tay vào phát triển loại tên lửa có thể tấn công Mỹ ngay tại một căn cứ quân sự đã xảy ra vụ nổ ngày 12/11/2011 làm 17 binh sĩ Iran thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan được xem là kiến trúc sư hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran.

Phà ở ngoài khơi Papua New Guinea.

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho hay một chiếc phà chở 350 hành khách đã bị chìm vào sáng nay ở ngoài khơi Papua New Guinea.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục