“Nga ngăn chặn can thiệp bên ngoài vào Syria bằng mọi cách”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/2/2012 | 2:14:48 PM

Nga sẽ làm tất cả mọi điều cần thiết để ngăn chặn sự can thiệp quân sự vào Syria từ bên ngoài - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov hôm qua tuyên bố, sau khi có tin trong lãnh thổ Syria đã có mặt các đơn vị đặc nhiệm Qatar và Anh.

Có tin đội quân đặc nhiệm Anh và Qatar đã có mặt tại Syria, nhưng không tham chiến.
Có tin đội quân đặc nhiệm Anh và Qatar đã có mặt tại Syria, nhưng không tham chiến.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Tin tức 24, ông Antonov nói: “Với vấn đề Syria, chúng tôi thấy các cuộc tranh luận diễn ra căng thẳng như thế nào ở New York và chỉ kề vai mình cho các đồng nghiệp từ Bộ Ngoại giao, nơi giải quyết những vấn đề này”.

“Tất nhiên, chúng tôi cho rằng việc không cho phép can thiệp quân sự vào tình hình ở Syria là điều cần thiết”.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 8/2 cũng nhắc lại rằng Mátxcơva sẽ không chấp nhận bất kỳ một hình thức can thiệp nào vào tình hình Syria và kêu gọi phương Tây cũng như Liên đoàn Arập hãy để người Syria tự quyết định vận mệnh của mình.

Hôm qua, phương tiện truyền thông Israel đưa tin trong lãnh thổ Syria đã có mặt các đơn vị đặc nhiệm Qatar và Lực lượng đặc nhiệm Anh. Tin cho biết quân nhân của các lực lượng đặc nhiệm nước ngoài đã có mặt trong khu vực thành phố Homs “đang bị máy bay trực thăng của lực lượng chính phủ Syria tấn công”.

Theo thông tin hãng tin Interfax Nga, đội quân đặc nhiệm Anh và Qatar không tham gia trực tiếp vào chiến sự. Họ hành động như cố vấn cho phiến quân Syria.

Biệt kích Anh và Qatar là một trong những những quân nhân nước ngoài đầu tiên tham gia vào nội chiến tại Libya và đứng về phía phe đối lập chế độ Gaddafi.

Hôm 4/2, Trung Quốc cùng với Nga, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết được soạn thảo trên cơ sở kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Arập, đòi Tổng thống Bachar Al Assad phải chuyển giao quyền lực. Việc phủ quyết này đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ phía các nước phương Tây, Liên đoàn Arập.

Trong khi đó, hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuần này, một phái đoàn của phe đối lập Syria đã tới Bắc Kinh gặp Thứ trưởng ngoại giao Địch Tuyển và một số nhà ngoại giao cao cấp khác của Trung Quốc. undefined undefined

Trong cuộc họp báo hàng tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Duy Minh nói, phái đoàn của Ủy ban Điều phối Thay đổi Dân chủ Quốc gia Syria đã có một cuộc viếng thăm trong 4 ngày. Hai bên đã thảo luận về tình hình hiện nay tại Syria và Trung Quốc đã giải thích những nguyên tắc và lập trường của mìnhvà đã kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt bạo động ngay lập tức.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Dòng chữ

Một công trình điêu khắc khổng lồ trên mặt núi đá tự nhiên vừa được Triều Tiên công bố nhân kỷ niệm sinh nhật sắp tới của cố chủ tịch Kim Jong-il.

Nhân viên đường sắt ở Anh phải dùng máy phóng lửa để

Một số nơi của Pháp đã xảy ra tình trạng mất điện, thiếu hụt năng lượng.

Kết quả của bất kỳ cuộc đàm phán nhằm kết thúc xung đột ở Syria đều không phải đã được xác định từ trước.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Sau vài nỗ lực thất bại, cơ quan lập pháp Iran đã lần đầu tiên tập hợp đủ số phiếu vào ngày 7-2 để buộc Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad phải ra điều trần trong vài tuần tới, về “những bất ổn” liên quan tới việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục