Nga cân nhắc tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình tại Syria

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/2/2012 | 1:37:40 PM

Trong tuyên bố trên Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow hôm 13/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh, Nga đồng ý tham gia phải bộ gìn giữ hòa bình của Arab và Liên Hợp Quốc tại Syria, và thấy không có vấn đề gì, nếu các điều kiện vừa nêu được đáp ứng đầy đủ.

Nga không loại trừ khả năng tham gia phải bộ gìn giữ hòa bình của Arab và Liên Hợp Quốc tại Syria.
Nga không loại trừ khả năng tham gia phải bộ gìn giữ hòa bình của Arab và Liên Hợp Quốc tại Syria.

Ông Bogdanov cũng cho biết đang tham vấn tình hình Syria với tất cả các đối tác có liên quan nhưng Nga chưa sẵn sàng tham gia hội nghị “Những người bạn Syria” sẽ diễn ra trong tuần tới tại Tunisia.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, Nga có thể nghiên cứu về đề xuất này nhưng các bên ở Syria cần phải ngừng bắn trước khi đề xuất này được triển khai.

Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh Liên đoàn Arab đề xuất đưa một phái bộ gìn giữ hòa bình chung tới Syria vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của Chính phủ Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe lên tiếng phản đối một giải pháp quân sự cho vấn đề Syria, cho rằng giải pháp này sẽ chỉ làm gia tăng tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.

Kênh truyền hình địa phương BFMTV của Pháp dẫn lời Ngoại trưởng Juppe nêu rõ, trong tình hình tại Syria hiện nay, một giải pháp quân sự sẽ chỉ làm tình hình Syria thêm xấu đi, nhất là khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ quan duy nhất có thẩm quyền đưa ra quyết định về khả năng can thiệp quân sự tại Syria cũng chưa đưa ra bất cứ quyết định nào.

Tuyên bố của Pháp đưa ra trong bối cảnh, 22 quốc gia thành viên Liên đoàn Arab mới đây đã chính thức công bố chấm dứt sứ mệnh quan sát viên tại Syria, vốn đã bị đình hoàn từ cuối tháng trước.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg của hải quân Nga.

Tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn của hải quân Nga được trang bị các tên lửa hạt nhân tầm xa khi bị cháy tại một xưởng đóng tàu ở phía bắc nước này năm ngoái.

Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay ngày 13/2 cho biết nhiều khả năng xảy ra các tội ác chống lại loài người trong cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào những người bất đồng chính kiến ở Syria.

Iran đang củng cố sức mạnh của lực lượng Hải quân ở khu vực Vùng Vịnh và chuẩn bị sẵn những chiếc tàu thuyền có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công tự sát nhằm giáng trả nước Mỹ nếu họ bị tấn công. Đây là thông tin vừa được chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực tiết lộ ngày hôm qua (12/2).

Sau cuộc họp ngày 12/2 tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập đã quyết định sẽ chấm dứt sứ mệnh giám sát của Liên đoàn Arập tại Syria, đồng thời kêu gọi HĐBA Liên hợp quốc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chung để giám sát lệnh ngừng bắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục