Dẫn độ nghi can Iran thứ ba về Bangkok

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2012 | 8:10:31 AM

Thái Lan đang yêu cầu phía Malaysia cho dẫn độ nghi can người Iran trong vụ đánh bom ở Bangkok sau khi đã kịp trốn sang Kuala Lumpur ngày 14-2.

Cảnh sát Thái Lan áp giải Mohammad Khazaei - một trong số các nghi can.
Cảnh sát Thái Lan áp giải Mohammad Khazaei - một trong số các nghi can.

AFP cho biết nghi can này đã bị an ninh Malaysia bắt khi chuẩn bị đáp chuyến bay đi Tehran hôm 15-2. Như vậy, ba nghi can trong vụ đánh bom ở Bangkok đã bị bắt. Nghi can thứ tư, đã rời Thái Lan từ ngày 5-2, là một phụ nữ Iran tên Rohani Leila, hiện đang bị phía Thái Lan ra lệnh truy nã.

Báo Bangkok Post dẫn lời các bác sĩ tại Bệnh viện Chulalongkorn cho hay nghi can Saeid Moradi vẫn còn hôn mê nhưng tình trạng đã ổn định sau 10 giờ phẫu thuật các vết thương ở chân, bụng và mắt phải. Moradi bị cụt cả hai chân trong vụ đánh bom.

Thái Lan đã tăng cường an ninh tại các sân bay, cửa khẩu, đại sứ quán, những nơi tập trung đông người nước ngoài, các điểm du lịch và khách sạn. Các trung tâm mua sắm lớn cũng đã tự điều động thêm lực lượng bảo vệ. Chính quyền Bangkok cũng gấp rút lắp đặt thêm 10.000 camera an ninh, ngoài 15.000 camera hiện có.

(Theo VOV) 

Các tin khác
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Singapore và Israel ngày 16/2 đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin của giới truyền thông cho rằng cảnh sát Singapore đã đập tan một âm mưu ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak khi ông này ở thăm Singapore.

Những người ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận của các tổ chức khác nhau cùng công bố ngày 15/2 cho thấy đã và đang có sự đảo ngôi liên tục giữa các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong khi uy tín của ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama tiếp tục đà đi lên nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Theo AFP/THX, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 15/2 đã chính thức tuyên bố quyết định tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm.

Những đứa trẻ tại ngôi làng mà NATO không kích.

Ngày 15/2, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) thừa nhận ngày 8/2 đã thực hiện một vụ không kích ở tỉnh Capisa thuộc miền Đông làm tám trẻ em thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục