Nga vẫn cứng rắn với Mỹ về vấn đề tên lửa

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2012 | 8:33:55 AM

Nga sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của mình trừ khi Mỹ từ bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu hoặc đề xuất một chương trình phối hợp chung giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Nga – Dmitry Medvedev ngày 21/2 cho biết.

“Đây không phải một động thái đối đầu nhưng nó có nghĩa là chúng tôi không thể thờ ơ với kế hoạch tên lửa của Mỹ vìchúng liên quan đến lợi ích chiến lược của chúng tôi”, Tổng thống Medvedev nói thêm.

 

Trong một bài diễn văn được phát sóng trên toàn quốc hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Medvedev đã nói rằng nếu Nga không thể tham gia vào dự án phòng thủ tên lửa ở châu Âu cùng với Mỹ, Nga sẽ triển khai hàng loạt tên lửa chiến thuật Iskander ở Vùng Kaliningrad. Ông cũng cho biết rằng Nga cũng sẽ rút lui khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Mỹ.

 

Trong một trong những nỗ lực gần đây nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của mình, hôm qua (21/2), Nga đã trang bị cho Đơn vị quân sự phía Tây của mình các hệ thống phòng không S-400 Triumf mới, đồng thơi cam kết sẽ đưa chúng vào ví trí sẵn sàng tác chiến trong vòng 1 tháng nữa.

 

Các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa giữa NATO-Nga đã bị gián đoạn sau khi Moscow yêu cầu Mỹ đưa ra cam kết bằng văn bản rằng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu không nhằm đối kháng với Nga.

 

Kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Nga khi Moscow cho rằng hệ thống này là nhằm phá vỡ hệ thống an ninh của họ.

 

Tuy nhiên, Washington đã từ chối yêu cầu trên của Mỹ, khẳng định lá chắn tên lửa của họ không nhằm vào Nga mà chỉ nhằm đối phó với các hiểm họa tấn công từ các quốc gia như Iran và CHDCND Triều Tiên.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Các lệnh chế tài chống Iran đã khiến nhiều người lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng và kết quả là có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế mong manh.

Từ chối nhập khẩu dầu của Iran là một phần của các biện pháp trừng phạt Tehran mà Washington lôi kéo các đồng minh tham gia. Nhưng nỗ lực này là không dễ dàng đối khi dầu mỏ đóng vai trò quan trọng với kinh tế bất kỳ quốc gia nào.

Manila đang chấn chỉnh lại lực lượng cảnh sát để ngăn ngừa các vụ tương tự tái diễn.

Nhà chức trách Philippines ngày 20-2 đã ra lệnh bắt giữ 10 cảnh sát bị cáo buộc tham gia vụ bắt cóc bốn du khách Hàn Quốc hồi tuần trước.

Cử tri thành phố Misrata đi bầu thành viên hội đồng thành phố.

Người dân thành phố Misrata – thành phố lớn thứ ba ở Libya đã đi bỏ phiếu bầu ra thành viên hội đồng thành phố. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Libya kể từ khi chế độ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng của thời kỳ hậu Gaddafi vì cuộc bầu cử được cho là có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Ông Herman Nackaerts (trái) thuộc đoàn thanh sát trước khi rời Vienna sang Tehran.

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 20-2 trở lại Iran trong một nỗ lực thúc đẩy đàm phán với các quan chức Iran về tiến trình chương trình hạt nhân của nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục